Bạc Liêu: Vì sao công ty điện gió rào chắn đường?

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
16/10/2022 13:44 GMT+7

Chủ tịch UBND H.Hòa Bình ( Bạc Liêu ) có đề nghị một công ty điện gió tạo điều kiện để một người dân vận chuyển vật liệu xây dựng để xây nhà, nhưng công ty điện gió không thực hiện. Vì sao?

Ngày 16.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Tính (34 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cho biết, ông có mua phần đất nuôi trồng thủy sản tại ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình, Bạc Liêu để nuôi tôm công nghệ cao. Đồng thời, đang xây dựng một căn nhà tiền chế vừa để ở vừa để thức ăn nuôi tôm.

Tuy nhiên, hơn 1 tuần qua, Công ty CP năng lượng Hacom Bạc Liêu (Công ty Hacom Bạc Liêu - có nhà máy điện gió ở xã Vĩnh Hậu) cho làm hàng rào chắn ngang tuyến đường ông Tính vận chuyển vật tư để xây nhà tiền chế. Công ty cho rằng, phần đất của ông Tính nằm trong phạm vi hành lang an toàn các cánh quạt của trụ tua bin.

Công ty Hacom Bạc Liêu rào chắn ngang tuyến đường

TRẦN THANH PHONG

Ông Tính bức xúc và nhiều lần phản ánh, nhưng đại diện Công ty Hacom Bạc Liêu không tháo dỡ hàng rào, không cho ông Tính xây dựng nhà trên phần đất của ông. Ông Tính cho biết, khu vực ông xây nhà còn có hàng chục hộ dân sinh sống, nhưng họ đi xe máy, đi bộ thì ra cổng rào được, còn xe vận chuyển vật liệu xây dựng thì không.

Chờ ý kiến của UBND tỉnh, Sở Công thương

Liên quan đến vụ việc trên, Văn phòng UBND H.Hòa Bình cho biết, qua phản ánh của ông Tính, ông Mã Thanh Phương, Phó chủ tịch UBND H.Hòa Bình, vừa ký công văn gửi Công ty Hacom Bạc Liêu về việc tạo điều kiện cho ông Tính được vận chuyển vật liệu xây dựng, thức ăn tôm vào khu đất của anh đang xây dựng nhà ở.

Theo ông Mã Thanh Phương, qua xem xét yêu cầu của ông Tính, Chủ tịch UBND H.Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau: Đối với cánh quạt tua bin quay trong hành lang an toàn của cột tháp điện gió trong phạm vi 75 m đã được chủ đầu tư hỗ trợ 40% phần hạn chế quyền sử dụng đất, việc ông Tính xin cất nhà tiền chế cách trụ tua bin số 5 của Công ty Hacom Bạc Liêu với khoảng cách 100 m là nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn của cánh quạt của trụ tua bin.

Đối với khoảng cách an toàn của công trình điện gió đến nhà dân thì hiện nay UBND huyện đã có tờ trình xin chủ trương bồi thường, hỗ trợ về nhà ở trong phạm vi hành lang an toàn cánh quạt tua bin để xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Công thương. Tuy nhiên, đến nay, UBND tỉnh, cũng như Sở Công thương vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Từ những lý do nêu trên, UBND H.Hòa Bình đề nghị Công ty Hacom Bạc Liêu phối hợp, tạo điều kiện cho ông Tính được vận chuyển vật liệu xây dựng vào khu đất của ông để hoàn thiện việc xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, UBND huyện cũng đề nghị ông Tính trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty Hacom Bạc Liêu.

Tuy nhiên, theo ông Tính, 4 ngày qua, dù lãnh đạo H.Hòa Bình có ý kiến đề nghị Công ty Hacom Bạc Liêu tạo điều kiện cho ông được vận chuyển vật liệu xây dựng, thức ăn tôm vào khu đất của ông đang xây dựng nhà ở nhưng đến ngày 16.10, công ty này vẫn chưa tháo dỡ rào chắn.

Sáng 16.10, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty Hacom Bạc Liêu, cho biết phần đất rào chắn là phần đất của Công ty Hacom Bạc Liêu, ông Tính chỉ đi nhờ. Trước đây, ông Tính tự đi vào, không hỏi han gì, đến khi bảo vệ công ty phát hiện thì ông Tính mới hỏi xin.

Theo ông Dũng, phần đất ông Tính xây dựng nhà nằm trong phạm vi 300 m hành lang bảo vệ an toàn lưới điện gió. Công ty đề nghị UBND tỉnh, Sở Công thương trả lời cụ thể vấn đề này. Theo đó, dự kiến ngày 17.10, đại diện UBND tỉnh, Sở Công thương Bạc Liêu sẽ trả lời cho công ty. Công ty cũng mời ông Tính đến trao đổi và sẽ giải quyết yêu cầu của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.