Công ty vật liệu xây dựng ‘lấn’ phà Đình Khao: Dỡ bỏ bảng được phép neo đậu

Nam Long
Nam Long
15/03/2022 14:49 GMT+7

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên về việc một công ty mua bán vật liệu xây dựng tự ý cắm bảng neo sà lan và lên xuống vật liệu cạnh phà Đình Khao, nơi này đã dỡ bỏ bảng được phép neo đậu.

Ngày 15.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hai, Trưởng đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Vĩnh Long (thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV), cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Thanh Niên, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam đã phối hợp Cảng vụ đường thủy nội địa Vĩnh Long đến lập biên bản bãi neo đậu cạnh Phà Đình Khao, do bãi neo này chưa được cấp phép.

“Nguyên tắc là khi được cấp phép thì cắm báo hiệu để người ta biết vùng nước được cấp phép. Tuy nhiên, nơi này (bãi neo sà lan cạnh phà Đình Khao - PV) chưa có ai chấp thuận chủ trương cho mở bến hết, mà đã tự động lắp biển báo. Đơn vị đã lập biên bản đình chỉ không cho hoạt động nữa và yêu cầu không cho lắp đặt biển báo hiệu ở đó. Bởi các thuyền trưởng hiểu lầm thấy biển báo nên cho phương tiện vào. Hiện tại bến này chưa được cấp phép”, ông Hai nói.

Biển được phép neo đậu đã được hạ xuống nhưng vẫn còn sà lan neo đậu tại đây.

XUÂN PHÚC

Sáng cùng ngày (15.3), theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại bờ sông của bãi vật liệu xây dựng trên vẫn còn một sà lan BS LA05912 neo đậu khá xa phà Đình Khao, nhưng vẫn nằm trong phao vàng. Trên bờ, bảng được phép neo đậu đã được hạ xuống.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có bài phản ánh Công ty TNHH MTV L.H.V.L. buôn bán vật liệu xây dựng (có địa chỉ thuộc địa phận ấp Bình Thuận 2, xã Hòa Ninh, H.Long Hồ, Vĩnh Long) tự ý làm bãi neo đậu sà lan tại khu vực cạnh bến phà Đình Khao, nằm trong khu vực vùng nước an toàn của bến phà.

Sà lan sắt BS LA05912 neo gần vị trí phao vàng

XUÂN PHÚC

Tại thời điểm ghi nhận, có một chiếc sà lan trọng tải lớn đang neo đậu, gần sát một chiếc phà đang neo đậu. Cách đó không xa, thêm một sà lan có cần cẩu lớn, trên bờ có nhiều đống cát, đá, có dấu hiệu mới được di chuyển đến... có xáng cạp, máy múc đang hoạt động trên bờ, có nhiều người và một bảng được phép neo đậu kèm biển phụ ngang với vị trí phao vàng. Bãi neo đậu sà lan có dấu hiệu xâm lấn hành lang an toàn bến thủy của phà Đình Khao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Được biết, bãi neo sà lan trái phép này đã được các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động nhưng vẫn ngang nhiên có sà lan neo đậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.