Bạc Liêu: Y án tử hình bị cáo sát hại tài xế xe ôm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
11/12/2023 17:32 GMT+7

TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình Nguyễn Văn Vũ về tội giết người và cướp tài sản, xảy ra tại Bạc Liêu.

Ngày 11.12, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, H.Đông Hải, Bạc Liêu), tuyên y án tử hình về tội giết ngườicướp tài sản.

Y án tử hình kẻ sát hại tài xế xe ôm gây rúng động dư luận  - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Vũ tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

TRẦN THANH PHONG

Trước đó, ngày 28.6, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình Nguyễn Văn Vũ tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Bị hại là ông Đ.V.U (42 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), là tài xế xe ôm.

Theo cáo trạng, chiều 18.1 (tức 27 Tết Nguyên đán năm 2023), Vũ đi xe khách từ Bến xe miền Tây (TP.HCM) đến Bến xe TP.Cần Thơ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, tại Bến xe TP.Cần Thơ, Vũ thuê ông U. chở về Bạc Liêu với giá 800.000 đồng. 

Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, khi đến đoạn đê biển Trường Sơn (thuộc xã Long Điền Đông, H.Đông Hải), Vũ dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát trên cơ thể, cắt nhiều nhát vào cổ khiến ông U. tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại ông U., Vũ lục túi quần nạn nhân lấy hơn 1,2 triệu đồng, 2 điện thoại di động và xe máy của nạn nhân nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Sáng 19.1, người dân phát hiện thi thể ông U. nên trình báo công an địa phương. 

Tối 20.1, Vũ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu bắt khẩn cấp khi đang trốn tại nhà người thân ở xã Điền Hải, H.Đông Hải.

Sau khi TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên án sơ thẩm, Vũ làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ. Do đó HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Vũ tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.