Bạc Liêu: Yêu cầu cán bộ giải trình lý do vắng không tham dự chào cờ

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
06/04/2023 17:13 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu lãnh đạo sở, ngành gửi báo cáo, giải trình lý do nếu vắng, không tham dự lễ chào cờ mà chưa được sự cho phép của người có thẩm quyền.

Ngày 6.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Phan Thanh Duy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, vừa ký công văn gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh về việc yêu cầu khẩn trương báo cáo, giải trình lý do về vắng không tham dự chào cờ tại quảng trường Hùng Vương (P.1, TP.Bạc Liêu).

Bạc Liêu: Yêu cầu cán bộ giải trình lý do vắng không tham dự chào cờ  - Ảnh 1.

Lễ chào cờ tại quảng trường Hùng Vương (P.1, TP.Bạc Liêu) vào ngày 3.4

TRẦN THANH PHONG

Theo công văn, UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị thủ trưởng, giám đốc, phó giám đốc và các chức vụ tương đương của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu vắng, không tham dự lễ chào cờ tại quảng trường Hùng Vương ngày 3.4, mà chưa được sự cho phép của người thẩm quyền thì gửi báo cáo, giải trình lý do gửi về Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo, trình Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu theo chỉ đạo.

Được biết, lễ chào cờ tại quảng trường Hùng Vương được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu duy trì tổ chức vào thứ hai của tuần đầu tiên mỗi tháng. Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (nhất là người đứng đầu) tích cực tham dự lễ chào cờ với tinh thần nghiêm túc, trang trọng.

Tỉnh Bạc Liêu coi đây chính là nghi thức hết sức thiêng liêng. Qua đó góp phần phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc; là động lực để mỗi cá nhân, tập thể nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức mình vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Sáng 3.4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ chào cờ tháng 4.2023. Tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu; các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh. Tuy nhiên, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, kiểm tra phát hiện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh vắng không rõ lý do.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.