Bác sĩ 24/7: Nước trái cây, trà sữa có thay thế được nước lọc?

25/12/2023 04:15 GMT+7

Vừa qua, tôi đọc báo thấy có cô gái bị đến 300 viên sỏi thận trong người do có thói quen uống nước trái cây, trà sữa thay nước lọc. Như vậy các loại nước khác không thể thay thế nước lọc hay sao ạ? Mỗi ngày chúng ta cần uống nước như thế nào để đảm bảo đủ nước, tốt cho sức khỏe ạ? Cảm ơn bác sĩ! (M.Trọng, ở TP.HCM).

Bác sĩ CKI Đinh Trần Ngọc Mai, khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, giải đáp: Nước lọc là loại nước cần thiết và quan trọng với cơ thể, giúp cơ thể duy trì quá trình vận chuyển, trao đổi chất và điều hòa cân bằng nội môi.

Bác sĩ 24/7: Nước trái cây, trà sữa có thay thế được nước lọc?- Ảnh 1.

Những người suy tim, bệnh thận mạn giai đoạn muộn cần uống nước theo chỉ định của bác sĩ

Shutterstock

Nước lọc không có calo trong khi phần lớn nước ép trái cây, trà sữa đều cung cấp một lượng đường nhất định.

Uống nước ép trái cây hay trà sữa thay nước lọc hằng ngày sẽ dẫn đến thừa năng lượng, béo phì. Do đó các loại nước khác không thể thay thế nước lọc.

Mỗi ngày cơ thể cần trung bình 1,5-2 lít nước. Tuy nhiên, lượng nước uống còn phụ thuộc vào môi trường làm việc máy lạnh hay nắng nóng, cường độ vận động, tập luyện, tuổi, bệnh lý, ví dụ cần tăng lượng nước uống khi trời nắng nóng hoặc tập luyện mất nhiều mồ hôi.

Đặc biệt, những người suy tim, bệnh thận mạn giai đoạn muộn cần uống nước theo chỉ định của bác sĩ.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho chuyên mục Bác sĩ 24/7 bằng hình thức nhập bình luận bên dưới bài hoặc gửi qua email: suckhoethanhnien247@gmail.com.

Câu hỏi sẽ được chuyển đến các bác sĩ, chuyên gia... để trả lời cho bạn đọc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.