Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân chuyển giao phẫu thuật tạo hình niệu đạo tại Malaysia

21/09/2023 04:27 GMT+7

Tin từ Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cho biết, bác sĩ của bệnh viện này vừa có chuyến chuyển giao phẫu thuật tạo hình niệu đạo cho 4 bệnh nhân tại Malaysia.

Theo đó, ngày 12.9, TS-BS Đỗ Lệnh Hùng, Trưởng đơn vị niệu đạo, Phó khoa Niệu C, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) đã tham dự hội nghị chuyển giao phẫu thuật tạo hình niệu đạo cho bệnh viện tại Malaysia. 

Hội nghị có sự tham gia của Chủ tịch Hội Tiết niệu Malaysia; các chuyên gia phẫu thuật tạo hình tiết niệu của các tỉnh khác nhau của Malaysia, các chuyên gia phẫu thuật tạo hình niệu đạo đến từ các nước Úc, Nhật, Ấn Độ, Kuwait, Indonesia...

Trong 2 ngày 12 - 13.9, bác sĩ của Bệnh viện Bình Dân đã phẫu thuật 4 ca về tạo hình niệu đạo tại bệnh viện ở Malaysia. Các ca mổ được đăng tải trên các kênh trực tuyến để khán giả cùng xem, thảo luận và đặt câu hỏi.

Bác sĩ BV Bình Dân TP.HCM chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật robot tại Malaysia - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân là người mổ lần 3 cho bệnh nhân người Indonesia

NVCC

Trong 4 ca mổ, có trường hợp bệnh nhân nam (35 tuổi, người Indonesia), bị tai nạn giao thông gây gãy xương chậu và đứt niệu đạo, mong muốn sang Malaysia để được chữa khỏi. Trường hợp này được nhận định là ca khó vì đã mổ tạo hình niệu đạo 2 lần ở Indonesia nhưng đều thất bại. Sau khi rút ống thông tiểu, bệnh nhân không thể đi tiểu lại được và chịu cảnh đeo ống thông bàng quang ra da từ năm 2019 đến nay.

Bác sĩ của Bệnh viện Bình Dân đã mổ cho trường hợp này trong 2 giờ đồng hồ với những dụng cụ mổ niệu đạo chuyên dùng mang từ Việt Nam sang. Do bệnh nhân đã mổ 2 lần trước đó nên để lại nhiều mô sẹo rất cứng, viêm dính khó bóc tách.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân người Malaysia, bị tai nạn giao thông gãy xương chậu gây đứt niệu đạo năm 2009, phải mang ống thông mở bàng quang ra da trên xương mu. Bệnh nhân đã được nong niệu đạo năm 2020 nhưng thất bại, chịu cảnh mang thông bàng quang ra da đến nay.

2 trường hợp tiếp theo được bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật đều đang tiến triển hẹp niệu đạo, được mở bàng quang ra da và phải mang ống thông bàng quang nhiều năm.

Ngày 14.9, các bác sĩ thăm lại các ca mổ, hướng dẫn cách chăm sóc sau mổ và cách theo dõi tái khám bệnh nhân sau này.

Tại Việt Nam, Bệnh viện Bình Dân là đơn vị đầu tiên triển khai phẫu thuật robot cho người lớn vào năm 2016. Sau nhiều năm, đến nay bệnh viện đã thực hiện thành công cho hơn 2.000 ca, chủ yếu là các bệnh nhân ung thư đường tiết niệu và ung thư tiêu hóa.

Những năm qua, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đã đến nhiều bệnh viện ngoài nước để chuyển giao phương pháp phẫu thuật robot điều trị nhiều bệnh lý khác nhau; khẳng định vai trò và vị thế của nền y học Việt Nam trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.