Bác sĩ tiết niệu tuyên bố gây sốc: Phái mạnh đã đi tiểu sai cách!

Thiên Lan
Thiên Lan
02/06/2023 04:06 GMT+7

Hóa ra cách đi tiểu tiện tốt nhất của nam giới không phải như mọi người vẫn làm!

Một bác sĩ tiết niệu hàng đầu đã tiết lộ rằng các đấng mày râu đang đi tiểu theo cách có thể gây hại. Vị bác sĩ này đã tuyên bố rằng nam giới nên ngồi xuống để tiểu vì điều đó tốt cho sức khỏe của họ hơn, theo tờ Daily Mail.

Tiến sĩ Gerald Collins, bác sĩ phẫu thuật tiết niệu tại Bệnh viện Alexandra ở Cheshire, tây bắc nước Anh, đã đưa ra tuyên bố gây sốc này sau khi có báo cáo của một nghiên cứu về thói quen đi tiểu của nam giới được công bố hôm 27.5.

Công ty phân tích dữ liệu YouGov đã khảo sát hơn 7.000 nam giới từ 13 quốc gia trên toàn cầu, đã nhận thấy đa số đàn ông tiểu trong tư thế đứng.

Bác sĩ tiết niệu tuyên bố gây sốc: Phái mạnh đã đi tiểu sai cách từ lâu - Ảnh 1.

Hóa ra cách tiểu tiện tốt nhất của nam giới không phải như mọi người vẫn làm!

Shutterstock

Kết quả cho thấy 40% nam giới Đức luôn ngồi xuống khi đi tiểu. Tiếp đến là đàn ông Úc với 25%, người Mỹ 10%, Anh là 9%... Thấp nhất là Singapore với chỉ 5% chọn ngồi.

Tiến sĩ Collins khẳng định người Đức đã làm đúng.

Ông cho biết mặc dù đứng tiểu thuận tiện hơn, so với tư thế ngồi sẽ bất tiện hơn nhiều. Nhưng không có nghĩa đứng tiểu là cách tốt cho sức khỏe.

Tại sao ngồi tốt hơn đứng tiểu?

Tiến sĩ Collins khuyên nam giới nên áp dụng phương pháp ít người làm này, bởi đó là "cách hiệu quả nhất" để đi tiểu. Nghiên cứu năm 2014 của Trung tâm Y tế Đại học Leiden ở Hà Lan đã kết luận rằng ngồi tiểu có thể tốt hơn vì dễ làm trống bàng quang nhanh hơn.

Bác sĩ tiết niệu này giải thích rằng ngồi đảm bảo các cơ ở xương chậu và cột sống được thư giãn hoàn toàn, giúp việc làm trống hoàn toàn bàng quang dễ dàng hơn, theo Daily Mail.

Bác sĩ tiết niệu tuyên bố gây sốc: Phái mạnh đã đi tiểu sai cách từ lâu - Ảnh 2.

Đứng có thể khiến nước tiểu không thể thoát hết ra khỏi bàng quang

Shutterstock

Trong khi đứng làm các cơ đó bị kích hoạt và gây căng cơ có thể khiến nước tiểu không thể thoát hết ra khỏi bàng quang.

Tiến sĩ Collins cho biết thêm, việc ngồi tiểu đặc biệt có lợi cho nam giới lớn tuổi vì chứng phì đại tuyến tiền liệt (PĐTTL) - vốn rất phổ biến ở người cao tuổi.

Có đến 80% nam giới từ 80 tuổi trở lên mắc phải tình trạng này, với tuyến tiền liệt và các mô xung quanh mở rộng, gây tắc nghẽn niệu đạo, khiến việc đi tiểu trở nên khó khăn hơn.

Và nếu bàng quang không được làm trống đúng cách, nam giới bị PĐTTL có thể bị sỏi bàng quang, nhiễm trùng tiểu và nhiễm trùng thận, vì vậy nên ngồi tiểu.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát của YouGov cho thấy nam giới lớn tuổi thường phản đối việc ngồi tiểu, có thể là do quan niệm rằng đứng tiểu sẽ nam tính hơn.

Thậm chí trên mạng xã hội, một số người còn tức giận cho rằng đó là "sự tuyên truyền nhằm hạ thấp nam tính".

Tuy nhiên, những người khác trên Twitter kêu gọi các đấng mày râu hãy thử.

Ở Đức, nhiều phòng tắm công cộng có treo biển kêu gọi nam giới ngồi tiểu - thường là để giữ vệ sinh sạch sẽ, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.