Lão hóa gương mặt diễn ra ở nhiều tầng cấu trúc
Tại Hội nghị Y học Thẩm mỹ và Phẫu thuật Thẩm mỹ quốc tế lần thứ 5 diễn ra ở Malaysia (AMSC Malaysia 2026) vào giữa tháng 8.2026, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thu Thảo, Viện thẩm mỹ LG Clinic trình bày chủ đề "Ứng dụng siết cơ đa tầng trong trẻ hóa gương mặt".
Theo bác sĩ Thu Thảo, điểm mới của báo cáo là cách tiếp cận trẻ hóa khuôn mặt theo hướng đa tầng và đa cơ chế, thay vì chỉ tập trung vào da hoặc một lớp mô riêng lẻ. Khi khuôn mặt lão hóa, chúng ta không chỉ thấy giảm collagen hay chảy xệ mô mềm, mà còn có thay đổi ở lớp mỡ, hệ thống nâng đỡ sâu và cả chức năng của cơ mặt. Vì vậy, một công nghệ đơn lẻ đôi khi khó giải quyết toàn bộ vấn đề.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thu Thảo, Viện thẩm mỹ LG Clinic trình bày chủ đề "Ứng dụng siết cơ đa tầng trong trẻ hóa gương mặt".
ẢNH: BSCC
Trong báo cáo, bác sĩ Thảo đề cập việc phối hợp CFU Èlife sử dụng sóng siêu âm hội tụ với Jovena tạo nhiệt và kích thích co cơ, nhằm đồng thời tái cấu trúc collagen, cải thiện độ săn chắc của mô nâng đỡ và trương lực cơ gương mặt.
"Điểm khác biệt so với nhiều phương pháp nâng cơ, trẻ hóa không phẫu thuật hiện nay là chúng tôi không đặt câu hỏi đơn thuần là “công nghệ nào nâng cơ tốt nhất” mà là “bệnh nhân này đang lão hóa chủ yếu ở lớp nào và cần tác động vào cấu trúc nào.Từ câu hỏi đó sẽ có sự phối hợp công nghệ phù hợp hướng đến gương mặt săn chắc, đường nét rõ nhưng vẫn giữ biểu cảm tự nhiên", bác sĩ Thảo chia sẻ.
Siết cơ đa tầng trong trẻ hóa gương mặt: Cần chọn đúng người, đúng chỉ định
Theo bác sĩ ThuThảo, ứng dụng siết cơ đa tầng trong trẻ hóa gương mặt phù hợp với những người có biểu hiện lão hóa từ nhẹ đến trung bình, mô mềm kém săn chắc, đường viền hàm mờ hoặc có mỡ khu trú dưới cằm có thể được cân nhắc áp dụng phương pháp này sau khi thăm khám.

Siết cơ đa tầng trong trẻ hóa gương mặt phù hợp với những người có biểu hiện lão hóa từ nhẹ đến trung bình
ẢNH: L.G Clinic
Ngược lại, phương pháp trên không áp dụng cho phụ nữ mang thai; người đang bị viêm, nhiễm trùng, có vết thương hở hoặc bệnh da hoạt động tại vùng điều trị. Những trường hợp có máy tạo nhịp tim, thiết bị điện tử cấy ghép, vật liệu kim loại, gương mặt quá gầy hoặc từng tiêm chất làm đầy, căng chỉ, phẫu thuật vùng mặt cần được bác sĩ đánh giá kỹ trước khi thực hiện.
Bác sĩ Thảo khuyến cáo với phụ nữ từ tuổi 30 nên chuyển từ chăm sóc da cảm tính sang chăm sóc da một cách khoa học và có chiến lược. Nền tảng vẫn là chống nắng phổ rộng SPF từ 30, làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm phù hợp và tránh sử dụng quá nhiều hoạt chất cùng lúc. Ngủ đủ, dinh dưỡng cân bằng, vận động, không hút thuốc và duy trì cân nặng ổn định cũng góp phần làm chậm lão hóa. Bên cạnh đó, người từ 30 tuổi nên thăm khám tại cơ sở da liễu được cấp phép để phát hiện sớm những thay đổi và chỉ áp dụng công nghệ khi có chỉ định.
Bình luận (0)