Bài hát chính thức của SEA Games 31 có phiên bản mới trong lễ khai mạc

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
10/05/2022 18:17 GMT+7

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết lễ khai mạc SEA Games sẽ có một phiên bản khác của bài hát chính thức Cùng tỏa sáng - Let’s shine .

Âm nhạc "siêu tốc"

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ có một phiên bản bài hát chính thức mới được giới thiệu tại SVĐ Mỹ Đình ngày 12.5 tới đây. Đó là thông tin nhạc sĩ Huy Tuấn đưa ra tại họp báo giới thiệu về chương trình lễ khai mạc diễn ra hôm nay 10.5 tại Sở VH-TT Hà Nội.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết bài hát chính thức được biểu diễn trong lễ khai mạc sẽ xúc động

ảnh BTC cung cấp

Theo đó, ông Tuấn cho biết đã dàn dựng một 1 phiên bản dành riêng cho lễ khai mạc. “Chúng ta có nhiều phiên bản. Phiên bản chính thức đã ra mắt là phiên bản audio ra mắt có Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Isaac, Đen Vâu. Phiên bản lễ khai mạc sẽ có dàn nghệ sĩ khác. Tiết mục kết của chương trình cũng là bài hát này, cả ekip dồn hết tâm huyết vào phần kết”, ông Tuấn cho biết.

Ông Tuấn cũng chia sẻ: “Thường đơn hàng làm tiết mục cứ 5 - 6 phút tôi chỉ dám nhận làm trong 2 - 3 tuần. Nhưng lễ khai mạc này tới 120 phút âm nhạc và chúng tôi phải sản xuất trong 2 tháng”, ông Tuấn nói. Lễ khai mạc được khép lại với bài hát chính thức của SEA Games Cùng toả sáng – Let’s shine này được nhiều nghệ sĩ đánh giá là có nhiều khoảnh khắc đắt giá.

Ông Tuấn cũng cho biết trong 120 phút âm nhạc cho lễ khai mạc SEA Games sẽ có rất nhiều điểm nhấn. “Đây là lễ khai mạc của một kì đại hội thể thao, tương tự như các lễ khai mạc của các kì đại hội lớn khác ở trên thế giới như Olympic. Tại đó, phần lớn các đạo diễn đều chọn những cái ngôn ngữ về hình thể trước, ví dụ như múa. Múa là một ngôn ngữ toàn cầu và tính ẩn dụ rất là cao và việc của tôi là dùng âm nhạc để kết hợp gửi gắm thông điệp thông qua ngôn ngữ múa của họ”, ông Tuấn nói.

Cảm hứng Việt Nam và Đông Nam Á

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái, cố vấn của lễ khai mạc cho biết, xuyên suốt lễ khai mạc phải là hình ảnh Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo với những hình ảnh đặc trưng như ngành nông nghiệp lúa nước, ngành đánh bắt thuỷ hải sản… Từ đó, Tổng đạo diễn NSƯT Trần Ly Ly sử dụng các chất liệu nghệ thuật để dàn dựng những câu chuyện đó thành ngôn ngữ trình diễn với hình ảnh xóm làng, tre, lúa. “Xuyên suốt trong các tiết mục cũng lồng ghép hình ảnh sóng lúa, sóng của những mái chèo và sóng được lồng ghép trong hình ảnh võ Việt Nam. Những ngọn sóng nối xuyên suốt từ đầu đến cuối cùng âm nhạc”, bà Thái nói.

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ về hình ảnh Đông Nam Á trong lễ khai mạc

ảnh btc cung cấp

Bà cũng cho biết các tiết mục cũng kể câu chuyện của cả Đông Nam Á, với ngôn ngữ chung của khu vực cũng như ngôn ngữ riêng biệt từng quốc gia. “Chương trình lễ khai mạc sẽ được đặt trong dòng chảy chung của văn hoá và thể thao. Sự kiện sẽ truyền tải trọn vẹn các tinh thần thể thao giúp cả thế giới và Đông Nam Á vượt qua đại dịch, tiến lên và phát triển kinh tế - văn hoá. Bao trùm tất cả, các tiết mục phải nói lên được tiếng nói của Việt Nam, nước đăng cai tổ chức SEA Games 31”, bà Thái nói.

NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ có nhiều đại cảnh xúc động. Có 600 diễn viên, 250 vận động viên tham gia chương trình này. Trong đó, đại cảnh múa nón và áo dài có 250 nữ. Đại cảnh về tre và lúa cũng thể hiện lòng tự hào. “Chúng ta có tre Việt Nam vừa mềm dẻo vừa bền bỉ. Chúng ta cũng lại có bó lúa của Đông Nam Á. Và chúng ta có cuộc sống êm đềm thổi sáo trên cánh đồng…”, bà Ly chia sẻ.

Ông Đỗ Đình Hồng và NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ về khối lượng công việc khổng lồ chuẩn bị cho khai mạc

ảnh btc cung cấp

Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, cho biết, số diễn viên chỉ là một phần của ekip nhân sự phục vụ cho lễ khai mạc. “Riêng việc cấp thẻ, hiện tại chúng tôi đã cấp phát 3000 thẻ cho những người tham gia công tác tổ chức, đội ngũ kỹ thuật và sản xuất của buổi lễ”, ông Hồng cho biết.

Ông Hồng cũng tiết lộ ban tổ chức SEA Games 31 đã có tính toán các giải pháp kỹ thuật phục vụ cho công tác tổ chức lễ khai mạc. Yếu tố thời tiết cũng được tính toán cho việc tổ chức sự kiện ngoài trời quy mô lớn này. “Điều chắc chắn là dù có bất kể yếu tố thời tiết nào mưa gió thì chương trình vẫn phải được thực hiện một cách suôn sẻ, trọn vẹn. Ngay trong buổi sơ duyệt diễn ra vào tối 9.5, chúng tôi cũng đã chạy thử trong trời mưa”, ông Hồng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.