Bài học cho người trẻ

09/08/2021 09:12 GMT+7

Khi hậu vệ đội trưởng Dani Alves bằng sức rướn cực nhanh đón đường bóng tưởng đã đi hết biên ngang để chuyền ngược lại cho đồng đội Cunha ghi bàn mở tỷ số cho Brazil, những ai xem trận chung kết bóng đá nam Olympic 2020 đều hết sức ngỡ ngàng.

Khó có thể tin một lão tướng ở tuổi 38 mà lại khỏe đến vậy khi thắng đối phương bằng cú ra chân dẻo dai và quá nhạy. Không những thế anh còn thể hiện sự bền bỉ lên xuống như một con thoi đến kinh ngạc suốt 120 phút, với sức bền ăn đứt nhiều đồng đội, kể cả đối thủ. Đừng quên trước đó Alves cũng chơi trận bán kết với Mexico cũng hơn 120 phút và vẫn đứng vững một cách phi thường.
Không chỉ bóng đá, tấm gương của Allyson Felix, người chị cả của điền kinh Mỹ cũng mang lại nhiều thán phục. Cô đến với môn chạy cự ly ngắn từ khi mới 15 tuổi, dự 5 kỳ Olympic từ Athens 2004 kéo dài liên tục trong suốt gần 20 năm và lần nào cũng đều có huy chương với tổng cộng 11 chiếc, trong đó có 7 HCV, vượt qua huyền thoại điền kinh Mỹ Carl Lewis (chỉ có 10 huy chương) và trở thành người đoạt nhiều huy chương điền kinh thứ hai trong lịch sử Olympic (chỉ sau VĐV chạy đường dài Paavo Numi của Phần Lan với 12 huy chương). Sức rướn quá mãnh liệt trên đường chạy của đàn chị ở tuổi 35 đã cùng đồng đội bảo vệ thành công HCV nội dung tiếp sức 4 x 400 m nữ, bỏ xa 2 đối thủ xếp sau là Ba Lan và Jamaica đến gần 4 giây. Trước đó Felix còn giành HCĐ 400 m nữ.
Số tay: Bài học cho người trẻ1

Allyson Felix và Flora Duffy, những tấm gương “tuổi băm” tại Olympic 2020

ẢNH: REUTERS, AFP

Một nhà vô địch khác là Flora Duffy của Bermuda, một đảo nhỏ thuộc Anh quốc có dân số chưa đến 70.000 người. Cô gái chỉ cao 1 m 62, nặng 55 kg ở tuổi 34 đã mang chiếc HCV đầu tiên trong lịch sử về cho đảo quốc này ở một môn thể thao không hề dễ dàng chút nào là 3 môn phối hợp vô cùng khắc nghiệt gồm bơi 1.500 m, đạp xe 40 km rồi chạy bộ 10 km. Cô xuất hiện lần đầu ở Bắc Kinh 2008 chỉ hoàn thành cự ly bơi 1.500 m, sau đó đến London 2012 thì hoàn thành 3 nội dung với thành tích hơn 2 giờ xếp hạng 45. Lần ở Rio 2016, Flora có tổng thời gian 1 giờ 58 phút 25 giây xếp hạng 8 và ở Tokyo 2020, Flora có tổng thời gian 1 giờ 55 phút 36 giây, xứng đáng giành HCV.
Olympic 2020 đã cho thấy nhiều tấm gương như thế. Họ luôn miệt mài, lao động một cách bền bỉ, kiên trì để không chỉ kéo dài tuổi thọ trong thi đấu mà còn là động lực cho chính bản thân mình. Nói như chuyên gia Trần Văn Mui thì ngoài đam mê, ý chí, sự kiên định ra, quan trọng là phải rèn luyện tích cực, cố gắng từng giờ từng phút để cải thiện các thông số, tự đặt ra cho mình những mục tiêu để hướng đến với niềm tin cao nhất thì chắc chắn “có đi sẽ thành đường”. Đó cũng là bài học cho những người trẻ, hãy tự tin vào chính bản thân mình, hãy đứng dậy mạnh mẽ từ những vấp ngã, hãy bền bỉ với con đường đã chọn thì sẽ không có chuyện sớm nở tối tàn..
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.