Bãi nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh An Giang

21/03/2024 17:46 GMT+7

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Cụ thể, tại Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 20.3.2024, Phó thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Bãi nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh An Giang- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thời điểm trước khi bị khởi tố, bắt giam

TRẦN NGỌC

Tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 20.3.2024, Phó thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Anh Thư.

Trước đó, HĐND tỉnh An Giang đã bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Anh Thư.

Ngày 25.12.2023, ông Nguyễn Thanh Bình bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Theo điều tra ban đầu của Bộ Công an, ông Bình bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty CP đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân (H.Chợ Mới, An Giang); giúp doanh nghiệp này thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Liên quan vụ án trên, ngày 24.8.2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo điều tra của Bộ Công an, ông Thư nhận hối lộ số tiền 1,2 tỉ đồng để tạo điều kiện cho Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 khai thác cát vượt công suất.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến ông Bình và ông Thư còn có ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN-MT An Giang.

Liên quan đến vụ việc, Ban Bí thư T.Ư Đảng có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối ông Nguyễn Thanh Bình và ông Trần Anh Thư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.