Bài thi vào lớp 10 ở Hà Nội được chấm thế nào?

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
14/06/2024 11:35 GMT+7

Sở GD-ĐT Hà Nội điều động 2.100 cán bộ, giáo viên chấm bài thi vào lớp 10 từ nay đến hết ngày 23.6.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sở đang tổ chức chấm bài thi vào lớp 10 của hơn 105.000 thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Sở đã điều động khoảng 2.100 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi.

Bài thi vào lớp 10 ở Hà Nội được chấm thế nào?- Ảnh 1.

Thí sinh Hà Nội đang hồi hộp chờ kết quả thi vào lớp 10

ĐÌNH HUY

Trước đó, ngay sau khi thí sinh hoàn thành phần dự thi, toàn bộ bài thi đã được bàn giao cho ban làm phách và ban giám thi theo quy định và bảo đảm an toàn.

Theo kế hoạch, ban chấm bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm sẽ tổ chức chấm bài thi từ nay đến ngày 23.6. Theo quy định, trong thời gian chấm thi, trưởng ban chấm thi phải báo cáo kết quả chấm thi về Sở GD-ĐT Hà Nội vào 17 giờ hằng ngày.

Trước đó, ngày 13.4, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố đáp án chính thức các môn thi vào lớp 10 THPT không chuyên. Đây là căn cứ để thí sinh có thể dự đoán được sơ bộ kết quả bài làm của mình trong kỳ thi vừa qua.

Với môn ngữ văn, đề thi năm nay được chú ý ở phần nghị luận xã hội. Nhiều giáo viên nhận xét dù đề thi vẫn ra theo cấu trúc quen thuộc nhưng đã có "điểm sáng" ở phần nghị luận xã hội khi dành một dư địa rộng, mở cho thí tự do bày tỏ quan niệm cá nhân trước vấn đề: "Có ích kỷ không nếu" chúng ta không sống để đáp ứng mong đợi của người khác"?".

Đây cũng được xem là câu hỏi có khả năng phân loại cao bởi: "Ranh giới giữa cách sống độc lập, tự chủ với cách sống ích kỷ, vô tình luôn rất mỏng manh - đó là khoảng trống dành cho những thí sinh có tư duy sắc sảo, hiểu biết xã hội phong phú, nhất là có trái tim nhân hậu thể hiện được quan niệm riêng của mình, không bị định hướng, không men theo "trend"…!".

Trong "đáp án" chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội ở phần này, khuyến khích thí sinh bày tỏ quan điểm cá nhân nhưng phải lý giải thuyết phục trên cơ sở đảm bảo chuẩn mực, đạo đức, văn hóa; có sự liên hệ và rút ra bài học cho bản thân…

Theo quy định, tại các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, phòng chấm  thi tự luận đều có camera giám sát 24/24 bảo đảm bao quát được toàn bộ hoạt động trong phòng; hệ thống camera không được kết nối internet và chỉ được kết nối bằng hình thức hữu tuyến (có dây) tới màn hình hiển thị (nếu có); phải có bộ lưu điện dự phòng, bảo đảm hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới...

Mỗi bài thi tự luận được 2 cán bộ chấm độc lập, với một số điểm được lưu ý như: cán bộ chấm thi lần thứ nhất chấm xong chỉ ghi điểm chấm trên phiếu chấm cá nhân; cán bộ chấm thi lần thứ hai chấm trên bài thi, ghi điểm từng ý tương ứng và tổng từng câu bên lề của tờ giấy thi; đồng thời ghi điểm tổng từng câu vào phiếu chấm dành cho cán bộ chấm thi lần thứ hai.

Ngoài 2 vòng trên, bài thi tự luận còn bắt buộc phải chấm kiểm tra với bộ phận độc lập với những người tham gia chấm thi ở 2 vòng. Việc chọn bài chấm kiểm tra được yêu cầu chọn ngẫu nhiên một số bài đã chấm. Người chấm kiểm tra chỉ ghi điểm vào phiếu chấm cá nhân, không ghi điểm vào bài thi của thí sinh...

Trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay ở một số địa phương đã xảy ra tình trạng sai sót trong khâu khớp phách, nhập điểm... dẫn đến kết quả bài làm của thí sinh bị sai lệch; điểm bài thi chỉ được trả về đúng kết quả sau khi chấm phúc khảo. Do vậy, đây cũng là khâu các địa phương đang chấm thi vào lớp 10, trong đó có Hà Nội, lưu ý đặc biệt đến ban chấm thi. 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 diễn ra ngày 8 và 9.6 với hơn 105.000 thí sinh dự thi. Các thí sinh làm 3 bài thi gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán.

Dự kiến, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố kết quả thi chậm nhất ngày 2.7; công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường THPT công lập trong khoảng từ ngày 6 - 9.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.