Bài thuốc chữa trào ngược

08/03/2015 05:26 GMT+7

Trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng có các triệu chứng như ợ nóng, có cảm giác dịch thức ăn trào ngược lên họng, đau ngực sau xương ức, nặng bụng...

Trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng có các triệu chứng như ợ nóng, có cảm giác dịch thức ăn trào ngược lên họng, đau ngực sau xương ức, nặng bụng...

Với bệnh trào ngược dạ dày thực quản, tây y thường chẩn đoán bằng cách nội soi dạ dày; còn việc chữa trị là ở chuyên khoa tiêu hóa của các bệnh viện.
Còn về y học cổ truyền, theo lương y Vũ Quốc Trung có thể vận dụng một trong số bài thuốc chữa trào ngược và chữa nấc:
- Lấy cuống quả bí xanh, cần lưu ý lấy phần cuống từ đầu trên sát với thân cây, đầu dưới sát với quả. Đem rửa sạch, thái mỏng, sấy khô, cho vào ấm pha trà, rồi chế vào 0,3 lít nước nước thật sôi, đậy nắp kín chừng 20 phút, chắt lấy nước, chia làm 3 lần dùng trong ngày.
- Dùng 30 gr vừng (mè) đen đem sấy khô, tán nhỏ, trộn với 20 gr đường trắng, chia làm 3 lần pha với nước sôi để uống trong ngày.
- Dùng 3 gr vị thuốc đinh hương và 7 cái tai của quả hồng đem giã dập, cho vào ấm pha trà, cùng 0,2 lít nước thật sôi, đậy kín sau 20 phút chắt lấy chia làm 3 lần dùng trong ngày, dùng liền 2 - 3 ngày.
- Dùng 7 cái tai quả hồng đem rửa sạch, giã dập cho vào ấm pha trà, chế thêm 150 ml nước sôi, đậy kín sau 20 phút chắt lấy nước chia làm 3 lần dùng trong ngày, dùng 2 - 3 ngày liền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.