Bài toán dùng người trẻ của Kiatisak

11/01/2022 08:43 GMT+7

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Kiatisak đã xem Cúp hoàng đế Quang Trung vừa kết thúc cuối tuần qua là nơi thử nghiệm cầu thủ trẻ.

Tính chất một giải giao hữu không quá đặt nặng thành tích đã cho phép thuyền trưởng CLB HAGL đưa hơn 10 cầu thủ U.21 vừa giành hạng ba giải vô địch U.21 quốc gia đến Quy Nhơn và sử dụng họ có chọn lọc. Ít nhất 7 - 8 cái tên đã được ra sân thường xuyên cả 3 trận, trong đó 3 - 4 người có mặt trong đội hình chính đều ở vị trí xung yếu là tuyến tiền vệ như: Nguyễn Nhĩ Khang, Võ Đình Lâm, Huỳnh Tiến Đạt và Nguyễn Đức Việt. Rất bất ngờ khi tất cả đều chứng tỏ khả năng thích ứng nhanh của mình, chơi rất tự tin trước các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc, mở ra cơ hội cho thấy nếu được tin dùng, những gương mặt trẻ này hoàn toàn có thể tạo niềm tin và phát huy được hết khả năng.

Kiatisak sử dụng nhiều cầu thủ trẻ

Ngọc Linh

Chính Kiatisak nói rằng việc thiếu vắng 7 trụ cột lên tuyển quốc gia một phần là cơ hội để ông sắp xếp các nhân tố mới. Ông khẳng định HAGL có rất nhiều gương mặt tiềm năng, phải tạo sân chơi và trao cho họ thử thách, không nên cứ mãi dựa vào các tên tuổi. Chính nhờ đặt niềm tin đúng chỗ này mà Kiatisak đã phát hiện ra một Đức Việt có phong cách chơi hệt như Tuấn Anh; một Đình Lâm nhanh nhẹn có thể giống Minh Vương; hay Tiến Đạt tự tin, xông xáo như Công Phượng; một Nhĩ Khang mạnh mẽ, tốc độ ở biên phải như Văn Toàn. Kiatisak khẳng định chỉ cần được tôi luyện liên tục thì các nhân tố này tương lai không xa sẽ thành công.

Nguyễn Đức Việt, cầu thủ đã chơi chững chạc

Ngọc Linh

Bài toán dùng người trẻ của Kiatisak cũng đang được HLV Đặng Trần Chỉnh của Becamex Bình Dương áp dụng. Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận xét: “Bình Dương mạnh dạn đưa 6 - 7 cầu thủ trẻ vào đội hình thi đấu xoay tua các em hay quá. Nổi bật là Võ Hoàng Minh Khoa và Bùi Vỹ Hào rất ấn tượng, còn Hà Trung Hậu, Trần Hoàng Bảo, Đoàn Tuấn Phong hay thủ môn Nguyễn Huỳnh Văn Bin đều chơi rất chững chạc. Bình Dương về nhì sau HAGL ở giải này cũng chính nhờ tin dùng lực lượng trẻ đá rất tự tin, khéo léo”. Một vài đội khác vì nhiều lý do vẫn chưa mạnh dạn đột phá với cầu thủ trẻ. Họ vẫn loay hoay với những cầu thủ “sao” từ các nơi tụ hội về mà điều này sẽ rất khó tạo nên sự căn cơ, bền vững.

Điểm danh 4 ngoại binh 'khủng' của HAGL trước mùa 2022
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.