Phản ứng của bầu Đức và HAGL khi Vũ Văn Thanh được đại diện K-League đánh tiếng

10/01/2022 21:28 GMT+7

Trước thông tin CLB Daejon Hana Citizen đưa ra lời mời hậu vệ biên Vũ Văn Thanh , bầu Đức và CLB HAGL không có phản ứng mạnh mẽ trong khi chàng trai quê Hải Dương đang tập trung xả hơi.

CLB Daejon Hana Citizen được cho đang có ý định chiêu mộ Văn Thanh hiện chơi tại K-League 2. Đây là một trong những đội bóng giàu tham vọng, rất khát khao lên chơi ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Hàn Quốc.

Điểm danh 4 ngoại binh 'khủng' của HAGL trước mùa 2022

Mùa rồi, Daejon Hana Citizen đã tiến rất gần tấm vé lên chơi ở K-League 1, tiếc là dừng ở ngưỡng cửa thiên đường sau khi thua trận play-off. Đội vẫn đang trống 1 suất ngoại binh Đông Nam Á.

Vũ Văn Thanh từ lâu vẫn luôn được nhắc tên như một trong những cầu thủ Việt Nam hiếm hoi có đủ tố chất để xuất ngoại chơi bóng, nhờ tốc độ, sức mạnh và nguồn thể lực dồi dào, cùng kỹ năng chơi bóng ít chạm miễn chê.

Văn Thanh tranh bóng cùng cầu thủ Thái Lan tại AFF Cup 2020

AFP

Tuy nhiên, đến lúc này Vũ Văn Thanh vẫn cùng Hồng Duy, Văn Toàn, Minh Vương là những cái tên vẫn chỉ chơi tại HAGL, không như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường từng sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ hay Thái Lan.

Trước đó, từng có lần Vũ Văn Thanh nhận được một lời đề nghị hấp dẫn, được cho từ Serbia - một trong những trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ cung cấp rất nhiều ngôi sao chất lượng cho bóng đá châu Âu.

Bên cạnh đó, những đại diện Thai League cũng nhiều lần đặt vấn đề mua hoặc mượn chàng hậu vệ vẫn bị ghẹo là "vòng đùi to nhất Việt Nam".

Văn Thanh "xâu kim" hậu vệ Malaysia tại AFF Cup 2020

VFF

Nhưng những năm qua, Văn Thanh sau khi bình phục chấn thương hậu ASIAD 2018 luôn muốn tập trung cống hiến cho HAGL, cho đến khi cùng CLB đạt thành tích nhất định.

Việc có những đội bóng ở các nền bóng đá hàng đầu châu Á chú ý cho thấy sức hút của cầu thủ lò HAGL luôn rất mạnh. Tuy nhiên, đến lúc này phản ứng của bầu Đức thông qua CLB HAGL là khá lạnh nhạt.

Lãnh đạo đội bóng phố núi khi được hỏi về những lời dạm hỏi của CLB Daejon Hana Citizen đã không đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên thì khả năng tiếp xúc giữa 2 bên là khá cao.

Văn Thanh là cầu thủ chủ chốt của CLB HAGL

Minh Trần

Nhưng vấn đề có thể nằm ở chỗ mục tiêu và cơ hội của bầu ĐứcHAGL trong mùa 2022, với khát khao vô địch V-League một cách danh chính ngôn thuận và thi đấu tốt tại đấu trường AFC Champions League.

Cá nhân Văn Thanh từng bày tỏ trên Báo Thanh Niên: “Nếu được chọn thì Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 nền bóng đá hàng đầu châu Á. Tôi muốn được thử sức tại đây”.

Khách quan về chuyên môn, Vũ Văn Thanh xứng đáng và hoàn toàn có khả năng chơi bóng ở những giải đấu cao hơn, ngay lập tức có Thai League hoặc cao hơn là ở Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nhưng khi xuất ngoại cầu thủ luôn đòi hỏi sự đồng bộ của nhiều yếu tố. Và sự im lặng của bầu Đức và HAGL thời gian qua có thể là một tín hiệu, cho thấy thấp thoáng câu trả lời cho hậu vệ Vũ Văn Thanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.