Baikonur tròn 50 tuổi

02/06/2005 23:09 GMT+7

Hôm qua, sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50. Năm 1955, các nhà lãnh đạo Xô Viết đã chọn Baikonur làm căn cứ đầu não cho chương trình không gian.

Năm 1957, vệ tinh nhân tạo bay vòng quanh trái đất đầu tiên của loài người (Sputnik 1) đã cất cánh tại đây. Sau đó 4 năm, Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ cũng từ sân bay này. Người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian (Valentina Tereshkova) và người thực hiện cuộc đi bộ ngoài không gian đầu tiên (Alexei Leonov) cũng xuất phát từ Baikonur. Trong 50 năm qua, 2.500 tên lửa không gian, 3.000 vệ tinh và tàu vũ trụ đã được phóng lên tại đây. Baikonur cũng là nơi xuất phát của hơn 130 phi hành gia Nga và các nước khác. Năm ngoái, sân bay này thực hiện tới 42,6% các cuộc phóng thiết bị không gian trên toàn thế giới, Mỹ xếp thứ nhì với 29,6% vụ. Trong 50 năm tồn tại, từ một căn cứ khiêm tốn, Baikonur giờ đây đã là một thành phố không gian với 92 trung tâm thông tin, 470 km đường ray xe lửa, 1.281 km đường ô tô, 6.610 km dây điện và 2.784 km dây điện thoại. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga đã đàm phán với Kazakhstan để thuê căn cứ này đến năm 2050. Có một chi tiết thú vị nữa là căn cứ Baikonur được đặt theo tên một thị trấn Kazakhstan ở cách đó tới 400 km. Người ta làm như vậy để đánh lừa những kẻ tò mò muốn quan sát cơ sở không gian này.

C.M.L
(Theo BBC, Itar-Tass)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.