Bakhmut tiếp tục nóng, căng thẳng Nga - phương Tây leo thang

Khánh An
Khánh An
27/02/2023 06:50 GMT+7

Nga chỉ trích phương Tây gây bất ổn đối với G20, trong khi chiến sự tại khu vực thành phố Bakhmut ở Ukraine tiếp diễn dữ dội.

Giằng co ở Bakhmut

Theo tờ The Guardian đưa tin ngày 26.2, lãnh đạo Yevgeny Prigozhin của nhóm lính đánh thuê Wagner (Nga) cho biết lực lượng này đã giành quyền kiểm soát làng Yahidne phía bắc Bakhmut, giữa chiến sự khốc liệt tại vùng Donetsk phía đông Ukraine.

Bakhmut tiếp tục nóng, căng thẳng Nga - phương Tây leo thang - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành gần Bakhmut vào ngày 25.2

Reuters

Trong khi đó, các nguồn tin trong khu vực cho hay lực lượng trên đã tiến thêm hơn 1 km vào vùng ven ngôi làng. Ở phía tây nam Bakhmut, giao tranh dữ dội diễn ra gần làng Ivanivske khi phía Nga tìm cách chặn xa lộ T0504, cắt đứt tuyến đường tiếp cận Bakhmut từ hướng tây trong nỗ lực bao vây thành phố. Các binh sĩ Ukraine tại Bakhmut cho rằng Nga đang theo chiến thuật quen thuộc là tập trung nhiều nhóm binh sĩ tại một khu vực nhằm đột phá phòng tuyến.

Xem nhanh: Ngày 367 chiến dịch Nga, tư lệnh Ukraine thăm Bakhmut, ông Putin lên án NATO

Trái với thông tin từ Wagner, quân đội Ukraine ngày 26.2 khẳng định Nga tấn công không thành công gần làng Yahidne. Phía Ukraine còn cho biết đã giữ vững phòng tuyến tại 5 khu vực khác ở Donetsk trước sức tấn công của Nga. Theo Bloomberg, quân đội Ukraine hôm 25.2 cho hay trung tướng Oleksandr Syrskiy, chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, đã đến thăm Bakhmut nhằm khích lệ tinh thần binh sĩ. Ông Syrskiy đã đánh giá tình hình các đơn vị đang chiến đấu và lắng nghe những vấn đề, yêu cầu của các chỉ huy tại đây và tặng quà cho những binh sĩ giỏi.

Đài CNN dẫn lời trung úy Yevhenii Oropai chỉ huy một đại đội thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine cho hay phía Nga đang "tích cực tiến lên" tại Bakhmut và khu vực lân cận, trong khi Ukraine không đủ phương tiện để đẩy lùi. "Đôi khi chúng tôi mất các cứ điểm, đôi khi chúng tôi phải chiến đấu và giành lại. Chiến tuyến luôn thay đổi", theo trung úy Oropai. Sĩ quan này cho biết lực lượng Ukraine đang thiếu xe tăng, xe bọc thép, máy bay và pháo tầm xa. Trong cập nhật mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Nga đã giành kiểm soát 1.877 thành phố và làng mạc ở Ukraine.

G20 không ra được tuyên bố chung vì bất đồng về vấn đề Ukraine

Căng thẳng Nga - phương Tây

Về các biện pháp cấm vận của phương Tây đối với Nga, Tổng thống Zelensky cho biết gói cấm vận thứ 10 của Liên minh Châu Âu (EU) là mạnh mẽ, nhằm vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và tài chính, cũng như "những kẻ tuyên truyền nhấn chìm xã hội Nga vào sự lừa dối".

Nga tính đến khả năng hạt nhân của NATO

Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26.2 cho biết nước này không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tính đến khả năng hạt nhân của NATO, khi liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo đang tìm cách đánh bại Nga.

"Trong điều kiện ngày nay, khi tất cả các quốc gia lãnh đạo NATO tuyên bố mục đích chính của họ là khiến chúng tôi thất bại chiến lược, làm thế nào chúng tôi có thể phớt lờ năng lực hạt nhân của họ", ông trả lời phỏng vấn giới truyền thông. Nhà lãnh đạo cáo buộc phương Tây muốn "giải tán Liên Xô cũ và phần chủ yếu là Liên bang Nga".

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này sẽ theo dõi sát sao hoạt động vũ khí hạt nhân của Nga, sau khi Tổng thống Putin tuyên bố sẽ ngừng tham gia Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí chiến lược (New START) với Mỹ.

Hãng TASS đưa tin EU cấm vận 87 cá nhân và 34 tổ chức "phá hoại hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích các lệnh cấm vận, trong khi Công ty Viễn thông Megafon cho biết các lệnh cấm vận mới cũng tương tự lệnh cấm vận của Mỹ và sẽ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp cũng như các thuê bao.

Tổng thống Serbia: Vũ khí đắt hàng vì "ai cũng chuẩn bị cho chiến tranh"

Liên quan việc Ấn Độ phải đưa ra "bản tóm tắt của chủ tịch" thay vì tuyên bố chung tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 hôm 25.2, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích các nước phương Tây tiếp tục "gây mất ổn định" đối với nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới này. "Chúng tôi lấy làm tiếc rằng hoạt động của G20 tiếp tục bị làm mất ổn định bởi phương Tây, bị dùng theo cách chống lại Nga và chỉ mang tính đối đầu", theo Bộ Ngoại giao Nga. Tại hội nghị, các quốc gia phương Tây tuyên bố không thể ủng hộ bất kỳ kết quả nào của hội nghị mà không có nội dung lên án Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.