Asahidake (núi Asahi) cũng là ngọn núi cao nhất Hokkaido với độ cao 2.291m so với mực nước biển. Ngọn núi lửa này nằm trong vườn quốc gia Daisetsuzan. Với diện tích lên tới 2.267,64 km2, đây là vườn quốc gia lớn nhất ở Nhật Bản. Daisetsuzan có nghĩa là "núi tuyết", nơi mà các ngọn núi luôn bao phủ bởi tuyết trắng hầu như quanh năm.
Asahidake là vùng núi được xếp vào danh sách 100 vùng núi đẹp nhất Nhật Bản
Từ ga tàu điện thành phố Asahikawa, du khách có thể bắt chuyến xe buýt dẫn đến ngọn núi Asahidake với tổng thời gian khoảng hơn 1 tiếng. Giá vé 1.800 yen, tương đương 340.000 đồng. Chuyến xe được trang trí hình hoa tuyết, đây là đặc điểm nhận dạng của vườn quốc gia Daisetsuzan. Xe băng qua vùng quê tuyệt đẹp của thị trấn Higashikawa, băng qua từng cánh đồng, công viên, qua hồ Chubetsu rộng lớn… rồi leo dốc lên ngọn núi dẫn vào vườn quốc gia Daisetsuzan
Núi Asahi nhờ có cáp treo nên du khách dễ dàng tiếp cận. Hoặc du khách có thể tự trải nghiệm cảm giác chinh phục ngọn núi thông qua một con đường dẫn lên đỉnh dọc theo rìa phía nam của ngọn núi với tổng thời gian khoảng 2 giờ
Điều thú vị đầu tiên ở ngọn núi này chính là việc tầm nhìn có thể nhanh chóng thay đổi, có lúc bạn sẽ nhìn thấy rõ rệt từng ngọn cỏ, cành cây, thung lũng, làn khói phun từ các miệng núi lửa; có lúc lại đột ngột mây mờ giăng lối. Mọi thứ trở nên mờ ảo như lạc vào chốn thiên đường. Vì thế, du khách luôn có cơ hội bắt gặp những cảnh quan bất ngờ ngoạn mục nơi những ngọn núi và các miệng núi lửa xung quanh.
Men theo các con đường đá trên bản đồ, du khách có thể nhìn ngắm vô vàn loài thực vật độc lạ
Cảnh quan trên đỉnh núi được giới thiệu chi tiết tại trạm cáp treo kèm theo một sơ đồ tham quan. Asahidake có cảnh sắc thay đổi theo mùa rõ rệt. Mùa đông, xuân khu vực được bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết. Đây là thời điểm tuyệt vời dành cho các nhà trượt tuyết đam mê mạo hiểm. Mùa hè, Asahidake được trải một màu xanh của đủ loài thực vật. Phóng tầm mắt từ các đài quan sát, du khách cứ ngỡ đang lạc vào một vùng thảo nguyên rộng lớn. Thu đến là thời điểm được yêu thích nhất trong năm, ngọn núi chuyển mình sang một màu đỏ rực của lá cây, một khung cảnh mà ngay cả tưởng tượng cũng không thể hình dung hết sự quyến rũ của thiên nhiên.
Vì đây là ngọn núi nằm trong quần thể núi lửa nên sườn núi phía tây có các hố phun khí nóng trắng xóa nằm rải rác ở thung lũng Jigoku (Địa ngục)
Tiếp cận ở khoảng cách cực gần những miệng núi lửa còn bốc khói nghi ngút là 1 trong những trải nghiệm rất thú vị đối với các du khách nước ngoài
Ngọn núi lửa bao gồm chủ yếu là andesit, dacit và có mafic đá không kiềm ít hơn 18.000 năm tuổi
Mỗi năm Daisetsuzan thu hút tới 6 triệu khách du lịch
Ở đáy thung lũng có hồ rất nổi tiếng đã từng xuất hiện trong bộ phim "Nhắm mắt thấy mùa hè" - hồ Sugatami. Trong tiếng Nhật, Sugatami có nghĩa là "gương soi". Theo đúng tên gọi này, mặt hồ phẳng lặng xanh ngắt soi bóng ngọn núi tuyệt đẹp
Sau khi ngắm hồ Sugatami, du khách cũng có thể di chuyển sang phía bên kia của sườn núi để chiêm ngưỡng thảm thực vật vùng núi cao và một hồ nước có hình dáng rất thích hợp với các cặp đôi đang yêu. Đó là hồ trái tim. Cũng giống như hồ Sugatami, nước mặt hồ trái tim có một màu xanh ngắt. Chỉ khác một điều, hồ trái tim được bao bọc bởi thảm thực vật xanh mướt thay vì toàn đá như hồ Sugatami.
Vì ở vĩ độ cao nên, khí hậu đặc biệt nên nơi đây có hơn 360 loại thực vật vùng núi cao sinh sống thành từng quần thể
Ngoài ra, thành phố Asahikawa còn được biết đến là thủ phủ của ramen Nhật với các quán ăn nổi tiếng không thể bỏ qua như Baikoken, Santoka…
TUẤN VŨ
Vé cáp khứ hồi lên đỉnh núi Asahidake là 3.200 yen, tương đương 600.000 đồng. Trên cáp treo còn phục vụ đặc sản của Asahikawa là mì ramen. Du khách tới trải nghiệm lưu ý nên mang giày leo núi, dụng cụ leo núi như gậy, bao tay, quần áo...
Bình luận (32)
Ngọn núi lửa khói ngùn ngụt nhưng phong cảnh hấp dẫn, mọi thứ đều an toàn, không có lí do gì mà không đến đó nếu có dịp.
nguy hiểm nha
Núi lửa mà thấy yên bình quá, hi.