Ban Công tác đại biểu đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

23/03/2023 07:53 GMT+7

Ghi nhận những đóng góp của Ban Công tác đại biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng Ban Công tác đại biểu.

Chiều 22.3, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu (17.3.2003 - 17.3.2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì đã diễn ra tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên T.Ư Đảng: Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc

Tại buổi lễ, ghi nhận những đóng góp của Ban Công tác đại biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng Ban Công tác đại biểu. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của Ban Công tác đại biểu qua các thời kỳ…

Ban Công tác đại biểu đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Ban Công tác đại biểu

TTXVN

Trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xác định trọng tâm, trọng điểm trong công việc và có giải pháp thực hiện sao cho hiệu quả, thiết thực nhất. Trong đó, Ban Công tác đại biểu cần tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 27 ngày 9.11.2022 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN trong giai đoạn mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.