Bản danh sách tích cực của HLV Troussier

03/06/2023 06:14 GMT+7

Sau rất nhiều chờ đợi, bản danh sách đội tuyển VN cho 2 trận ra mắt của HLV Philippe Troussier đã được VFF công bố, và nhận được những phản hồi tích cực từ nhiều phía.

CƠ HỘI CHO CÁC TÂN BINH

Ngoài 20 gương mặt quen thuộc như Quế Ngọc Hải, Tấn Tài, Tiến Linh, Văn Lâm, Văn Hậu…, có đến hơn chục cái tên mới toanh, hoặc chỉ được gọi 1 lần rồi thôi dưới thời ông Park Hang-seo, đã được HLV Philippe Troussier triệu tập. Minh Toàn và Đình Triệu chơi ấn tượng trong màu áo CLB Bình Dương và Hải Phòng xứng đáng lần đầu "ăn cơm tuyển", trong khi Tấn Trường, Văn Toản vắng mặt. Văn Lâm rất khó bị lay chuyển khỏi vị trí số 1. Nhưng việc HLV Troussier gạch tên Văn Toản, vốn luôn mặc định có tên dưới thời ông Park, để trao cơ hội cho Đình Triệu chính là thông điệp mạnh mẽ: Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng mở rộng cửa cho những làn gió mới.

Nhiều sao trẻ có mặt trong danh sách ĐT Việt Nam đá giao hữu với Syria, Hồng Kông

Bản danh sách tích cực của HLV Troussier - Ảnh 1.

Quang Hải (19) dù ít ra sân ở CLB của Pháp nhưng vẫn được HLV Troussier tin tưởng

ĐỘC LẬP

Tương tự là trường hợp hậu vệ Tiến Dụng (Công an Hà Nội - CAHN), Xuân Mạnh (Bình Định), Adriano Schmidt, hay các tiền vệ Tiến Anh (Viettel), Hải Huy, Việt Hưng (Hải Phòng), Thành Long, Ti Phông (Thanh Hóa), Văn Đức (Hà Tĩnh), Trọng Long (CAHN). Họ có điểm chung là kém danh tiếng, nhưng đều đang đạt phong độ cao tại V-League 2023.

Bản danh sách tích cực của HLV Troussier - Ảnh 3.

Triệu Việt Hưng

Bản danh sách tích cực của HLV Troussier - Ảnh 4.

Lâm Ti Phông được HLV Troussier gọi lên đội tuyển

Bản danh sách tích cực của HLV Troussier - Ảnh 5.

Thanh Long (phải)

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Tôi thấy bản danh sách tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam rất thú vị, cơ bản kế thừa bộ khung của HLV Park Hang-seo để lại. Hàng phòng ngự gần như giữ nguyên là đúng thôi, vì đang sung mãn và có phong độ tốt, với những nhân tố trẻ đang lên chân như Thanh Bình, Việt Anh. Văn Triệu thay chỗ Văn Toản ở CLB Hải Phòng từ mùa trước và Minh Toàn bắt hay ở CLB Bình Dương rất xứng đáng được gọi".

NHỮNG SỰ TRỞ LẠI ĐÁNG CHÚ Ý

Bản danh sách của HLV Philippe Troussier cũng chứng kiến sự trở lại của hàng loạt cái tên quen thuộc đã vắng bóng một thời gian ở bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý là bộ ba Công Phượng - Văn Toàn - Quang Hải trở về từ nước ngoài, trong đó Văn Toàn đang để lại dấu ấn nhất định bằng sự hòa nhập nhanh và ra sân đều đặn ở K-League 2 (Hàn Quốc).

Andrej Nguyễn - tiền vệ Việt kiều Cộng hòa Séc được gọi lên U.23 Việt Nam là ai?

Việt kiều U.18 CH Czech thử việc ở U.23 VN

Song song với đợt tập trung đội tuyển VN, đội tuyển U.23 VN cũng hội quân với 25 cái tên. Trong đó xuất hiện nhiều gương mặt mới như thủ môn Nguyễn Văn Việt (SLNA), hậu vệ Nguyễn Đức Anh (CLB Hà Nội), tiền vệ Hoàng Văn Toản (CAHN) hay sự trở lại của tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (PVF-CAND). Đáng chú ý là tiền vệ Việt kiều Nguyễn An Khánh đang chơi cho đội U.19 của CLB Sigma Olomouc, thành viên của U.18 CH Czech. Đích thân HLV Philippe Troussier đã đề xuất triệu tập tiền vệ trung tâm thiên về tấn công, nhiều lần góp mặt trong đội hình B của CLB thi đấu ở giải hạng nhất CH Czech. Riêng mùa bóng này An Khánh đã ghi được 7 bàn và có 20 kiến tạo. Dự kiến đội tuyển U.23 VN sẽ tập trung từ ngày 5.6. Dù kế hoạch dự giải Panda Cup ở Thành Đô (Trung Quốc) phải dời lại, đội vẫn sẽ có 2 trận giao hữu chất lượng gặp CLB CAHN ngày 14.6 tại trung tâm PVF và gặp CLB Hải Phòng ngày 17.6 trên sân Lạch Tray.

Q.V

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng: "Hàng tiền vệ gây thích thú bởi sự mới mẻ. Tiến Anh là mũi công trái năng nổ của CLB Viettel, Trọng Long tiến bộ nhiều và đặc biệt Thành Long chơi rất hay, tạo cảm giác như một "Kante Việt", Lâm Ti Phông thì rất "nhiệt". Trên hàng công, Nhâm Mạnh Dũng vừa ghi bàn, chen chân xếp hàng cùng các đàn anh là hay rồi.

Bản danh sách tích cực của HLV Troussier - Ảnh 8.

Thủ môn Đình Triệu

 Do đội tuyển U.23 Việt Nam cũng tập trung đầu tháng 6 nên HLV Troussier phân bổ con người ở đội tuyển Việt Nam như thế này là hợp lý. Riêng Công Phượng và Quang Hải vẫn có đẳng cấp riêng. Họ ít đá ở CLB, nay trở về môi trường đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra những cú hích tinh thần tích cực. Trong khi đó Văn Toàn đang có khởi đầu thuận lợi hơn ở CLB Seoul E-Land nên người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ tạo ra cảm hứng mới cho hàng công U.22 Việt Nam. Anh có thể sẽ là một mũi công bên phải Tiến Linh trong sơ đồ 3-4-3 cho 2 trận gặp Hồng Kông và Syria sắp tới". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.