Bán đấu giá những bức thư Công nương Diana gửi cho bạn bè khi ly hôn với Thái tử Charles

18/02/2023 08:55 GMT+7

Những bức thư của Công nương Diana được bán giá 170 ngàn USD. Nhà đấu giá Lay's Auctioneers cho biết số tiền này sẽ quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Một số bức thư thân mật, riêng tư của Công nương Diana đã được bán với số tiền sáu con số. Ngày 16.2, Nhà đấu giá Lay's Auctioneers thông báo rằng một bộ sưu tập các bức thư của cố Công nương xứ Wales gửi cho bạn bè trong thời gian ly hôn Thái tử Charles được bán với giá 169.663 USD trong một cuộc đấu giá có tên Diana, thư từ riêng của Công nương.

Bán đấu giá những bức thư Công nương Diana gửi cho bạn bè khi ly hôn với Thái tử Charles  - Ảnh 1.

Bán đấu giá những bức thư của Công nương Diana

People

Diana đã gửi những bức thư cho Susie và Tarek Kassem từ năm 1994 đến 1997, ba năm cuối đời của cô. Tin tức về cuộc đấu giá đã được công bố vào đầu tháng này, trong đó nội dung được mô tả là "đáng kinh ngạc" và "bí mật".

"Susie và Tarek Kassem, với tư cách là những người bạn rất thân của Diana - Công nương xứ Wales, đã cất giữ những bức thư này trong hơn 25 năm. Chúng phản ánh mối quan hệ yêu thương, gắn bó và đặc biệt với người phụ nữ độc đáo nhất mà họ từng quen biết. Giờ đây, vào năm 2023, quyền sở hữu những bức thư này là trách nhiệm mà gia đình Kassems không muốn truyền lại cho con cháu của họ. Họ đã quyết định bán những bức thư và sử dụng số tiền để hỗ trợ một số tổ chức từ thiện theo ước nguyện của Susie và Diana", đại diện Nhà đấu giá Lay's Auctioneers tuyên bố.

Các tổ chức từ thiện thụ hưởng không được nêu tên trong tuyên bố và nhà đấu giá ở Anh cho biết Kassems đang giữ một số "bức thư riêng tư và bí mật hơn" của Diana.

Bán đấu giá những bức thư Công nương Diana gửi cho bạn bè khi ly hôn với Thái tử Charles  - Ảnh 2.

Thái tử Charles và Công nương Diana ly hôn vào tháng 8.1996

People

Các bức thư cho ta một cái nhìn thoáng qua về cảm xúc của Công nương Diana khi sự chia rẽ của cô với Charles ngày càng trở nên chắc chắn. Sau 11 năm chung sống, Charles và Diana ly thân vào tháng 12.1992, chính thức ly hôn vào tháng 8.1996. Một năm sau, cô qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi tại Paris khi đang ở tuổi 37.

Trong lô 418, được bán với giá 27.643 USD, Diana cảm ơn Susie vì đã gửi hoa cho cô – "một khởi đầu tốt đẹp trong tuần" - đồng thời bày tỏ nghi ngờ rằng điện thoại của Cung điện Kensington - nơi cô ở - đã bị nghe lén.

"Vì tôi không có điện thoại di động nên rất khó thảo luận về mọi chuyện. Các dòng chữ của tôi liên tục được ghi lại ở đây và được chuyển đi", cô viết trong một bức thư đề ngày 20.5.1996.

"Một năm trước nếu biết những gì sẽ trải qua vì cuộc ly hôn này, tôi sẽ không bao giờ đồng ý, điều đó thật tuyệt vọng và tồi tệ", cô viết thêm.

Nhiều tháng sau, trong một bức thư đề ngày 17.12.1996, Diana cảm ơn Susie vì đã gửi hoa cho cô vào những ngày lễ, một cử chỉ được đánh giá cao đặc biệt vì "không phải là người yêu dịp Giáng sinh".

"Tôi hy vọng năm 1997 sẽ là một năm dễ dàng hơn cho tất cả chúng ta", Công nương Diana viết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.