Ban hành lệnh khám xét điện thoại di động của Alec Baldwin sau vụ nổ súng chết người

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
17/12/2021 10:24 GMT+7

Lệnh khám xét điện thoại di động của nam diễn viên Alec Baldwin vừa được ban hành trong cuộc điều tra vụ bắn chết nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins vào tháng 10.2021 tại phim trường New Mexico (Mỹ) khi quay phim Rust .

Lệnh khám xét và bản khai kèm theo đã được đệ trình lên Tòa án Sơ thẩm hạt Santa Fe, bang New Mexico hai tuần sau khi công tố viên giám sát cuộc điều tra cho biết một số cá nhân xử lý súng trên phim trường có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự trong cái chết của Halyna Hutchins, theo Reuters. Các nhà điều tra đã yêu cầu tịch thu iPhone của Alec Baldwin (63 tuổi) để kiểm tra tin nhắn văn bản, email, liên lạc mạng xã hội, hoạt động của trình duyệt và các thông tin khác trên thiết bị, kèm theo bản tuyên thệ dài bảy trang nộp cho tòa án.

Tài tử Alec Baldwin

REUTERS

“Có thể có bằng chứng trên điện thoại do các cá nhân sử dụng điện thoại di động trong hoặc sau khi phạm tội. Một số email và tin nhắn được gửi và nhận liên quan đến việc sản xuất phim Rust trong quá trình (cảnh sát) phỏng vấn”, bản tuyên thệ của nhóm điều tra cho biết.

Lễ tưởng niệm Halyna Hutchins tại New Mexico (Mỹ)

REUTERS

Alec Baldwin cầm một khẩu súng lục ổ xoay trên phim trường thì bất ngờ nổ tung trong buổi diễn tập phim Rust, giết chết Halyna Hutchins. Đầu tháng này, nam diễn viên đã nói trong một cuộc phỏng vấn dài trên truyền hình rằng ông chưa bao giờ bóp cò súng và phủ nhận trách nhiệm về vụ nổ súng. Sau đó Alec Baldwin cũng nói rằng ông không biết làm thế nào mà đạn thật lại xuất hiện trên phim trường.

Vì sao súng đạo cụ có thể gây chết người trong vụ tài tử Alec Baldwin bắn đạo diễn?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.