Bán kết Cúp Liên đoàn Anh, Chelsea - Tottenham: Ưu thế cho chủ nhà

05/01/2022 07:57 GMT+7

Tottenham đang thăng hoa dưới bàn tay huấn luyện của Antonio Conte, song Chelsea đủ bản lĩnh và mưu lược để giành lợi thế ở trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh diễn ra rạng sáng 6.1.

Tottenham đang đạt điểm rơi phong độ với 8 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh. Sau 3 tháng đầu mùa khó khăn cùng HLV Nuno Santo, đội bóng thành London đã lột xác với nguồn cảm hứng mang tên Antonio Conte. Chiến lược gia người Ý không chỉ mang tới sơ đồ 3-4-3 trứ danh tận dụng được điểm mạnh của dàn hảo thủ Tottenham, mà còn xây dựng lối chơi chắc chắn, hiệu quả và đa dạng.

Tottenham (phải) không thể thắng Chelsea trong 8 lần gặp gần nhất

AFP

Dưới thời HLV Conte, Tottenham không chỉ ghi bàn đều đặn với 14 bàn sau 8 trận, mà còn phòng ngự chắc chắn với chỉ 4 bàn thua trong khoảng thời gian này. Tottenham hiện tại vẫn đề cao phòng ngự, nhưng lấy kiểm soát bóng và kiểm soát thế trận để ngăn đối thủ ghi bàn thay vì phòng thủ với thái độ cực đoan và bị động như diện mạo do HLV Santo xây dựng.

Cựu HLV CLB Siena đang hướng tới xây dựng cho Tottenham lối đá cân bằng, chuyển đổi trạng thái nhanh và gây áp lực trên toàn mặt sân như từng làm với Chelsea. Cũng thật trùng hợp, khi đội bóng lớn đầu tiên thách thức Tottenham của HLV Conte sẽ chính là đội bóng cũ Chelsea của ông.

Tottenham đang có chuỗi thành tích đối đầu khá tệ với Chelsea. “Gà trống” không thể thắng đối thủ trong 8 lần gặp gỡ gần nhất trên mọi đấu trường. Lượt đi ở Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea dễ dàng đè bẹp Tottenham 3 bàn không gỡ trên sân khách, với thế trận tấn công nghẹt thở suốt 90 phút.

Lịch thi đấu và tỷ lệ cược

- Bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh:

6.1, 2 giờ 45: Chelsea - Tottenham: Chelsea chấp nửa, thắng 8

- Vòng 32 đội Cúp nhà vua Tây Ban Nha:

6.1, 1 giờ 30: Linares Deportivo - Barcelona: Barcelona chấp 1 trái rưỡi, thắng 9

3 giờ 30: Alcoyano - Real Madrid: Real chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Tottenham có thể kỳ vọng vào trận đấu khởi sắc hơn ở màn tái đấu này khi đội bóng của HLV Conte đang tiến bộ từng ngày. Tuy nhiên, đánh bại Chelsea ở sân Stamford Bridge là nhiệm vụ rất khó khăn. Cuối tuần qua, đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã có trận hòa 2-2 kịch tính với Liverpool dù bị dẫn 2 bàn chỉ sau nửa đầu hiệp 1.

Chelsea khủng hoảng lực lượng và có phong độ không tốt khi chỉ thắng 3 trong số 10 trận gần nhất, nhưng luôn biết cách chơi tốt ở những trận cầu lớn. Đây là cá tính được HLV Tuchel xây dựng từ mùa giải trước khi chỉ trong 6 tháng, Chelsea của ông đã thắng cả Manchester City, Manchester United, Liverpool và Tottenham.

Sự lì lợm và bản lĩnh của Chelsea là những yếu tố Tottenham hy vọng có được khi bổ nhiệm HLV Conte. Dù Tottenham đang thăng hoa, nhưng để tiến đến đẳng cấp cao nhất, đội bóng Bắc London cần thêm thời gian. HLV Conte chắc chắn rất muốn đánh bại đội bóng cũ ở trận đấu này, song đội bóng của ông chưa đủ lực để làm điều đó.

Một chiến thắng ở trận lượt đi trên sân nhà sẽ giúp Chelsea chiếm ưu thế không nhỏ trước cuộc so tài lượt về.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.