Bán kết Cúp Liên đoàn Anh: Thua Chelsea, HLV của Tottenham kêu gọi sự kiên nhẫn

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/01/2022 08:37 GMT+7

HLV Antonio Conte thừa nhận CLB Chelsea 'tốt hơn nhiều' so với đội bóng hiện tại của ông là Tottenham sau thất bại 0-2 ở lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Anh.

Bàn thắng Kai Havertz và pha phản lưới nhà hài hước của Ben Davies giúp Chelsea đặt một chân vào trận chung kết trước trận lượt về vào tuần sau. Sau trận đấu, ông Conte - cựu HLV của Chelsea thừa nhận: “Đó là một trận đấu khó khăn, khó khăn ngay từ đầu, Chelsea đã thể hiện tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Hiệp 1, chúng tôi đã gặp khó khăn nhưng nên nhớ chúng tôi đang đối đầu với một trong những đội hay nhất châu Âu và thế giới, mùa trước họ đã vô địch Champions League. Nếu bạn so sánh 2 đội thì dường như khá khập khiễng ở thời điểm này. Chúng tôi đang nói về 1 đội sẵn sàng chiến thắng và nó cho thấy sự khác biệt giữa 2 đội”.

Tottenham (áo trắng) khó lật ngược tình thế khi thua Chelsea 0-2 ở lượt đi

afp

Trên thực tế, “The Blues” thi đấu thoải mái trong suốt trận đấu, khi đội khách Tottenham chỉ tung ra 5 cú sút so với 19 pha dứt điểm của Chelsea và chỉ có 36% thời gian cầm bóng. “Thật không dễ dàng khi chơi ở Stamford Bridge, họ chơi rất tập trung, cầm bóng quá tốt và sau đó chúng tôi để thủng lưới cũng là một bàn thua thiếu may mắn. Khi bạn bắt đầu trận đấu và sau vài phút đối thủ ghi bàn, chắc chắn trận đấu sẽ trở nên rất khó khăn. Chúng tôi phải cố gắng chiến đấu để giữ vị trí tốt ở giải đấu”, chiến lược gia người Ý nói thêm.

‘Lời nguyền mạt vận’ của các tiền đạo Chelsea

Kể từ lần gần nhất Tottenham giành được một danh hiệu - Cúp Liên đoàn Anh vào năm 2008, thì Chelsea đã đoạt 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 4 Cúp FA, 1 Cúp Liên đoàn Anh, 2 lần đăng quang Europa League và 2 lần vô địch Champions League. Tuy nhiên, Conte, người đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp FA trong 2 năm dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge, đã phải kêu gọi CĐV Tottenham nên kiên nhẫn.

HLV Conte kêu gọi sự kiên nhẫn

afp

Nhà cầm quân này cũng tuyên bố rằng Spurs sẽ trải qua 1 hoặc 2 kỳ chuyển nhượng để trở lại thách thức các CLB hàng đầu: “Có rất nhiều công việc phải làm trong thời điểm này, rất khó để biết cần phải cải thiện phần nào vì còn rất nhiều điều phải làm. Chúng tôi cần thời gian và sự kiên nhẫn, bởi Tottenham trong những năm qua đã xuống phong độ rất nhiều và bây giờ chúng tôi phải chiến đấu để giành chiến thắng trong mọi trận đấu".

Lukaku (trái) đã trở lại đội hình Chelsea sau khi đưa ra lời xin lỗi

afp

Tottenham đã có những bước tiến nhất định dưới thời HLV Conte. Theo đó, từ nguy cơ khủng hoảng dưới thời HLV Nuno, Spurs đã nhảy lên vị trí thứ 6 sau khi bổ nhiệm Conte và họ đang có nhiều cơ hội nhảy vào tốp 4 do thi đấu ít hơn 3 trận (hoãn do Covid-19).

Lukaku bị phạt chục tỉ đồng, phải xin lỗi và tương lai u ám ở Chelsea
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.