Bán kết EURO 2020: Tuyển Ý đau đầu cánh trái, tuyển Tây Ban Nha vắng Sarabia

Giang Lao
Giang Lao
05/07/2021 18:27 GMT+7

Lực lượng của tuyển Ý và tuyển Tây Ban Nha đã có xáo trộn trước trận bán kết đầu tiên của EURO 2020 lúc 2 giờ rạng sáng 7.7 (giờ VN) trên sân Wembley, London (Anh).

Trận bán kết đầu tiên của EURO 2020 do trọng tài người Đức, ông Felix Brych bắt chính cùng các đồng hương Mark Borsch, Stefan Lupp và trọng tài VAR Marco Fritz. Đây là những người vừa điều khiển trận tứ kết tuyển Anh thắng Ukraine 4-0. Chỉ khác là trọng tài thứ 4 người Tây Ban Nha, ông Carlos del Cerro Grande được thay bằng trọng tài Nga, Sergei Karasev, do trận này có tuyển Tây Ban Nha thi đấu.
Trong khi đó, lực lượng 2 đội không bên nào có cầu thủ vắng mặt vì án thẻ phạt, nhưng chấn thương đã khiến tuyển Ý thiệt hại nghiêm trọng khi hậu vệ cánh trái Leonardo Spinazzola bị đứt gân Achilles (phải phẫu thuật). HLV Mancini sẽ sử dụng Emerson Palmieri thay thế.
Tuy nhiên, HLV Mancini cũng có một sự lựa chọn nữa để thay đổi, trong trường hợp Emerson Palmieri chưa đáp ứng kỳ vọng, đó là mạo hiểm dùng cầu thủ cánh phải Alessandro Florenzi (vừa bình phục chấn thương) cũng của CLB AS Roma trám vào vị trí cánh trái của Spinazzola để lại.
Lý do, theo báo chí Ý, HLV Mancini muốn tăng cường tốc độ tấn công hơn từ 2 biên (biên phải đã có Giovanni Di Lorenzo chơi ổn định), trong khi Emerson Palmieri sở trưởng ở cánh trái nhưng lại lên bóng không tốc độ, điều này dễ khiến ý đồ gây sức ép của tuyển Ý lên hàng thủ tuyển Tây Ban Nha mất cân đối.

Liệu Emerson Palmieri sẽ thay thế hoàn hảo vai trò của Spinazzola ở hành lang cánh trái tuyển Ý?

AFP

Đây sẽ là cơn đau đầu không hề nhẹ cho HLV Mancini trước trận bán kết đầu tiên của EURO 2020. Cần nhớ, cách chơi đầy tốc độ ở 2 biên chính là chìa khóa giúp tuyển Ý khuất phục tuyển Bỉ. Trong đó, không phải ngẫu nhiên HLV Mancini bất ngờ đưa Federico Chiesa vào thi đấu thay chỗ Domenico Berardi, và đã gây áp lực rất lớn lên hàng thủ chậm chạp của đối thủ.
Do đó, khi đối đầu với tuyển Tây Ban Nha có hàng thủ cũng rất dễ mắc sơ hở và thiếu tốc độ, HLV Mancini sẽ ưu tiên chọn các cầu thủ tấn công giàu tốc độ hơn. Như ở hàng tiền vệ là Verratti và Nicolo Barella cùng chuyên gia thu hồi bóng và kiến thiết Jorginho.

Tiền đạo Pablo Sarabia ghi 2 bàn và có 2 pha kiến tạo thành bàn không kịp bình phục chấn thương khiến hàng công tuyển Tây Ban Nha suy giảm đáng kể

AFP

Phía tuyển Tây Ban Nha, tiền đạo Pablo Sarabia không kịp thời gian hồi phục sau chấn thương cơ gặp phải ở trận tứ kết gặp Thụy Sĩ (Dani Olmo sẽ thế chỗ). Trong khi đó, trung vệ Aymeric Laporte dù đang tập riêng, nhưng theo tờ Marca thì cầu thủ gốc người Pháp này sẽ kịp hồi phục để ra sân.
Còn ở hàng công, HLV Enrique đang suy tính giữa Alvaro Morata và Gerard Moreno ai sẽ đá chính, vì cả 2 đến giờ vẫn gây thất vọng. Tiền đạo chơi phong độ ổn định nhất của tuyển Tây Ban Nha đến giờ là Ferran Torres (đã ghi 2 bàn) sẽ tiếp tục ra sân ở đội hình chính, theo tờ Marca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.