Bản mở rộng của World of Warcraft có thể cho người chơi cưỡi rồng

22/04/2022 06:24 GMT+7

Phiên bản mở rộng Dragonflight sắp ra mắt của tựa game kinh điển World of Warcraft được dự đoán là sẽ cho phép cưỡi rồng và tham gia các cuộc đua.

Theo Engadget, gần 2 thập kỷ ra đời của World of Warcraft, Blizzard vừa qua đã công bố bản mở rộng thứ 9 của tựa game. Bản mở rộng có tên Dragonflight, cho phép người chơi khám phá Dragon Isles, quê hương của tổ tiên rồng Azeroth. Một đoạn phim quảng cáo mà Blizzard vừa được phát hành nhằm kể lại lịch sử của vùng đất rồng.

Dragonflight có thể cho phép người chơi cưỡi rồng

GameRant

Với 5 khu vực mới, Dragon Isles sẽ giới thiệu Dracthyr, một chủng tộc rồng mới có thể chơi được có hình dạng giống người. Các nhân vật Dracthyr có thể tham gia Alliance hoặc Horde và họ là chủng tộc duy nhất có thể tiếp cận tầng lớp Evoker mới của bản mở rộng. Là một Evoker, bạn có thể chuyên trị thương cho đồng đội của mình hoặc chiến đấu như một kẻ gây sát thương tầm trung.

Dragonflight cũng sẽ giới thiệu cơ chế Dragonriding. Mặc dù World of Warcraft đã có thú cưỡi bay kể từ phiên bản Burning Crusade của năm 2007, nhưng bản mở rộng mới sẽ cho phép người chơi tùy chỉnh một thú cưỡi thuộc dòng dõi rồng để bay lên bầu trời với các thao tác đặc biệt.

Ngoài những tính năng đó, Blizzard cho biết bản mở rộng sẽ xuất xưởng với những cải tiến về chất lượng, gồm giao diện người dùng được thiết kế lại cho phép người chơi có thể cá nhân hóa theo ý thích của họ. Ngoài ra còn có một hệ thống tài năng mới để tùy chỉnh lớp học và điều chỉnh cơ chế chế tạo của trò chơi.

Dragonflight vẫn chưa có ngày phát hành, cộng đồng vẫn đang hy vọng Blizzard sẽ chia sẻ thêm thông tin về bản mở rộng trong thời gian sắp tới. Studio vừa thông báo rằng họ đang có kế hoạch phát hành lại Wrath of the Lich King cho World of Warcraft Classic.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.