Ban Nội chính T.Ư có thêm tân phó trưởng ban

Lê Hiệp
Lê Hiệp
02/02/2023 18:41 GMT+7

Ông Đặng Văn Dũng, Trợ lý Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính T.Ư.

Chiều 2.2, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ.

Ban Nội chính T.Ư có thêm tân phó trưởng ban - Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Dũng nhận quyết định bổ nhiệm Phó trưởng ban Nội chính T.Ư của Ban Bí thư

GIA HÂN

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Phan Thăng An trao Quyết định số 778 ngày 31.1 của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Đặng Văn Dũng, Trợ lý ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư giữ chức Phó trưởng ban Nội chính T.Ư.

Ông Đặng Văn Dũng sinh năm 1972, trình độ chuyên môn cử nhân luật, kỹ sư kinh tế, cao cấp chính trị. Ông Dũng là cán bộ trưởng thành sớm từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác ở Ban Nội chính T.Ư: Phó vụ trưởng Vụ phòng, chống tham nhũng; Phó vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc; Thư ký Phó trưởng ban, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội Chính T.Ư và Thư ký, Trợ lý trưởng Ban Nội chính T.Ư.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc chúc mừng ông Đặng Văn Dũng, qua quá trình phấn đấu, rèn luyện đã được ghi nhận. 

Ông Trạc cũng bày tỏ mong muốn với vai trò, nhiệm vụ mới, ông Dũng tiếp tục phát huy thành tích, ưu điểm của mình trong thời gian qua để nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban, không phụ lòng tin và sự tín nhiệm rất cao của lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính T.Ư.

Ban Nội chính T.Ư có thêm tân phó trưởng ban - Ảnh 2.

Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng ban Nội chính T.Ư Đặng Văn Dũng ghi nhận, quán triệt sâu sắc phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng ban Nội chính T.Ư. 

Ông Dũng khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa; luôn khiêm tốn, học hỏi, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao kiến thức kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng các lãnh đạo Ban tham mưu hiệu quả cho T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư ngày càng phát huy vai trò và nâng cao vị thế, uy tín của Ban Nội chính T.Ư.

Sau khi ông Đặng Văn Dũng được bổ nhiệm, Ban Nội Chính T.Ư hiện có 5 phó trưởng ban, gồm các ông: Võ Văn Dũng (Phó trưởng ban thường trực), Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Yên, Đặng Văn Dũng. 

Trước đó, ông Trần Quốc Cường, nguyên Phó trưởng ban Nội chính T.Ư được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thay ông Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng GTVT.

Ban Nội chính T.Ư mới được tái lập từ năm 2012, hiện là cơ quan tham mưu, giúp việc của T.Ư, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.