Ban quản lý các KCN Vĩnh Long thông tin về việc 'bị án vẫn giữ chức danh lãnh đạo'

Nam Long
Nam Long
09/05/2023 10:31 GMT+7

Ban quản lý các KCN Vĩnh Long cung cấp thông tin liên quan vụ việc 'bị án vẫn được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo' đang gây xôn xao dư luận địa phương.

Liên quan đến vụ sập tường khiến 7 người tử vong ở KCN Hòa Phú (H.Long Hồ, Vĩnh Long) vào năm 2019, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt 4 bị cáo án tù giam từ 18 tháng đến 2 năm 6 tháng và 3 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Ban quản lý (BQL) các KCN Vĩnh Long án tù treo từ 18 tháng đến 24 tháng.

Ban quản lý các KCN Vĩnh Long thông tin bị án vẫn giữ chức danh lãnh đạo - Ảnh 1.

Bản tin trên Cổng thông tin điện tử BQL các KCN Vĩnh Long khiến nhiều người thắc mắc

CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, đến ngày 21.11.2022, Cổng thông tin điện tử của BQL các KCN Vĩnh Long có đăng tin "Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp". Trong nội dung tin có đoạn "công bố quyết định Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp Vĩnh Long đối với ông Trương Văn Tuấn". Ông Tuấn là bị án trong vụ án trên.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Thành Khôn, Trưởng BQL các KCN Vĩnh Long, cho biết nội dung sự việc không phải như vậy, lỗi do người viết, đăng tin không ghi rõ gây ra sự hiểu lầm.

Ông Khôn cho biết, sau khi bản án có hiệu lực, đơn vị đã thực hiện các bước xử lý khai trừ ra khỏi Đảng; cách hết các chức vụ của ông Lê Phước Thiện, Phó BQL các KCN Vĩnh Long và ông Trương Văn Tuấn, Phó trưởng phòng thuộc BQL các KCN Vĩnh Long và điều chuyển công tác khác đối với ông Nguyễn Trần Bảo Quốc (chuyên viên BQL các KCN Vĩnh Long). Tuy nhiên, đến tháng 9.2022, đơn vị đã giải quyết cho ông Thiện nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ban quản lý các KCN Vĩnh Long thông tin 'bị án vẫn giữ chức danh lãnh đạo' - Ảnh 2.

BQL các KCN Vĩnh Long nơi ông Tuấn đang làm việc

NAM LONG

Đồng thời, phân công một Phó BQL các KCN kiêm giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp Vĩnh Long và ông Tuấn hiện là chuyên viên BQL các KCN được tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp Vĩnh Long để giải quyết các công việc "cù cặn" trước đó. Khi nào hoàn thành sẽ giải thể ban này, vì hiện nay phần đầu tư xây dựng đã giao cho doanh nghiệp thực hiện.

"Hiện tại, đơn vị đang rất thiếu người nên gặp khó khăn trong giải quyết các công việc nên để ông Tuấn tiếp tục giữ chức Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp Vĩnh Long để thực hiện các công việc còn tồn đọng trước đó. Khi nào xong sẽ trình giải thể ban này. Trước đó, BQL các KCN có trình UBND tỉnh xin giải thể BQL dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp, nhưng do còn nhiều việc còn tồn đọng nên được UBND tỉnh cho giữ lại để giải quyết. Các các cán bộ ban này thực hiện kiêm nhiệm chức vụ và không có chế độ nào hết và được Sở Nội vụ và UBND tỉnh chấp thuận", ông Khôn thông tin thêm.

Chiều 8.5 trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề trên, ông Trần Văn Hên, Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long, cho biết thẩm quyền bổ nhiệm chức danh của ông Tuấn là thuộc BQL các KCN nên quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại do ban quyết. 

"Tuy nhiên, trước đó, ông Tuấn đã bị cách chức bên BQL các KCN rồi, còn chức danh kiêm nhiệm, chức danh này chỉ kiêm nhiệm, không có thù lao hay phụ cấp. Theo hướng dẫn số 05 của Tỉnh ủy Vĩnh Long, khi nào có khiếu nại, hoặc kiểm tra sai quy trình thì yêu cầu làm lại. Chức danh chỗ BQL dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp chỉ để xử lý công nợ, hầu tòa, giải quyết tồn đọng của những công việc trước đây, chứ thật sự ban này không còn hoạt động", ông Hên cho biết thêm.

Khoảng 10 giờ ngày 15.3.2019, khi các công nhân đang thi công nhà xưởng số 3 của Công ty TNHH Bohsing, nằm trong KCN Hòa Phú thì xảy ra sự cố sập tường. Hậu quả, 7 người tử vong và 1 người bị thương.

Đến ngày 18.3.2021, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 7 bị cáo mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm 6 tháng tù, nhưng đều cho hưởng án treo.

Sau phiên sơ thẩm, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM có kháng nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt, không cho 7 bị cáo  hưởng án treo, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Ngày 19.5.2022, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án các bị cáo trong vụ án sập tường. HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, bác kháng cáo của bị cáo Lê Phước Thiện, Phó trưởng BQL các KCN Vĩnh Long.

HĐXX phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chuyển hình phạt của bị cáo thuộc nhóm tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” từ án treo sang hình phạt tù có thời hạn.

Bị cáo Đặng Sử Quân (thầu xây dựng, Phó giám đốc Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty TNHH thương mại, xây dựng, dịch vụ Cát Thành), Trần Quan Trừ (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Long) cùng 2 năm tù và Dương Thanh Phong (Giám đốc xí nghiệp tư vấn thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An) 1 năm 6 tháng tù. Cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng.

Đối với các bị cáo thuộc BQL các KCN Vĩnh Long, HĐXX giữ y án sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Trần Bảo Quốc, Trương Văn Tuấn và Lê Phước Thiện từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.