'Bản sao Bùi Anh Tuấn' từng bị đại gia dụ dỗ, cát-sê hát chỉ 200 ngàn

19/05/2020 11:01 GMT+7

Hồ Khánh Long gặp không ít lời mời gọi từ phía các đại gia, song anh đều từ chối vì quan niệm 'bản thân không phù hợp với những thứ hào nhoáng như vậy'.

Hồ Khánh Long từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, giành quán quân Nhạc hội song ca và được người hâm mộ gọi với danh xưng "bản sao Bùi Anh Tuấn". Đến với Cặp đôi hài hước mùa thứ 3, Hồ Khánh Long cho biết đây là lần đầu tiên anh tham gia một cuộc thi hài. Vì thế, khác với những thí sinh khác, nam ca sĩ không quá kỳ vọng vào bản thân sẽ làm nên bất ngờ, anh chỉ biết cố gắng hết mình, học hỏi bạn diễn và những thí sinh khác. “Tất nhiên, đi thi mà nếu không được giải thì sẽ buồn, tuy nhiên, tôi biết khả năng của mình. Tôi chỉ có một chút năng khiếu diễn hài, trong khi các đội khác nhiều thí sinh diễn rất tốt. Vì thế, tôi đến với cuộc thi hoàn toàn thoải mái, không đặt nặng vấn đề gì”, anh nói.
Nhận xét về các giám khảo, Hồ Khánh Long tâm sự anh rất ngưỡng mộ cách pha trò hài hước của cặp giám khảo chính Việt Hương - Thanh Bạch. “Trước đây, tôi rất ngưỡng mộ hai anh chị và thích xem hai anh chị diễn hài. Không ngờ đến cuộc thi này, tôi lại được anh chị thường xuyên nhận xét, góp ý. Với tôi, đó là những lời khuyên quý báu, giúp tôi hoàn thiện mình hơn”, nam ca sĩ bộc bạch. Đồng thời, Hồ Khánh Long cho biết trong cuộc thi, anh được Gia Huy SuSu giúp đỡ chỉ bảo rất tận tình cách diễn xuất để làm sao có thể đạt được hiệu quả hài hước nhất. “Gia Huy SuSu là một người rất dễ thương và chăm chỉ. Đặc biệt bạn ấy rất duyên dáng từ trên sân khấu đến ngoài đời. Tuy nhiên, bạn ấy không phải gu của tôi nên không bao giờ có chuyện chúng tôi sẽ nảy sinh tình cảm”, anh nói.

Hồ Khánh Long khẳng định không bao giờ yêu bạn diễn Gia Huy SuSu

Ảnh: BTC

Nói về những ngày tháng mới bắt đầu vào nghề, Hồ Khánh Long cho biết anh xuất thân là sinh viên ngành tài chính ngân hàng. Vì đam mê ca hát nên nam ca sĩ hát cho một ban nhạc acoustic. Khi đó, mỗi lần đi diễn, cát-sê của anh chỉ là hai trăm ngàn. Sau đó, khi tham gia Nhạc hội song ca và giành quán quân, Hồ Khánh Long được biết đến nhiều hơn, cát-sê của anh cũng tăng “chóng mặt” lên đến vài chục lần. Nhờ đó, nam ca sĩ đã có thể kiếm được tiền bằng chính giọng hát của mình. Cũng giống như những ca sĩ trẻ ban đầu tham gia showbiz, Hồ Khánh Long từng bị nhiều đại gia cả nam lẫn nữ dụ dỗ, hứa hẹn sẽ giúp đỡ tài chính, vật chất. Tuy nhiên, nam ca sĩ từ chối vì xác định bản thân không quá đam mê những danh vọng phù phiếm. “Tính cách tôi không phù hợp với những thứ hào nhoáng như vậy. Tôi thích sự an nhàn, tự do tự tại hơn. Chính vì vậy, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến các đại gia trong showbiz”, Hồ Khánh Long trải lòng.
Chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư, Hồ Khánh Long tâm sự đến nay anh đã trải qua 4 mối tình, trong đó, mối tình đáng nhớ nhất là một người bạn thân. Tuy nhiên, do còn trẻ con nên cả hai đã đánh mất nhau trong tiếc nuối. Thậm chí sau đó, hai người còn rất khó liên lạc lại với nhau như những người bạn bình thường. Hồ Khánh Long cho biết anh không quan trọng chuyện tuổi tác trong tình yêu hay việc bạn gái từng có gia đình, có con chưa, chỉ miễn là vui tính, tốt bụng, biết lắng nghe và trò chuyện.
Nói về dự định trong tương lai, Hồ Khánh Long cho biết anh đang cố gắng nỗ lực để thoát khỏi danh xưng “bản sao Bùi Anh Tuấn”. Anh kể: “Tôi từng rất tủi thân khi liên tục bị gọi là bản sao của Bùi Anh Tuấn, tôi đã cố gắng thay đổi kiểu tóc để cho khác đi, tuy nhiên, vẫn bị cho là giống. Vì thế, tôi càng cần phải cố gắng trau dồi giọng hát để có thể được nhớ đến bằng giọng hát của mình”. Đêm thi của Hồ Khánh Long và Gia Huy SuSu trong chương trình Cặp đôi hài hước sẽ lên sóng lúc 21 giờ ngày 20.5 trên kênh THVL1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.