Bàn thắng kỳ diệu của Christian Eriksen

Giang Lao
Giang Lao
27/03/2022 07:49 GMT+7

Rạng sáng 27.3, trong trận giao hữu quốc tế tại Amsterdam, Hà Lan, tiền vệ Christian Eriksen đã ghi dấu ấn trong lần trở lại tuyển Đan Mạch của mình khi ghi bàn sau 287 ngày trở về từ cõi chết.

Christian Eriksen ghi bàn chỉ sau 114 giây được tung vào sân ở hiệp 2 sau cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành thủ môn Mark Flekken của tuyển Hà Lan, giúp Đan Mạch rút ngắn tỷ số còn 2-3 nhưng chung cuộc thua 2-4.

Christian Eriksen ăn mừng bàn thắng kỳ diệu của mình

AFP

Bất kể trận thua của đội nhà, bàn thắng và sự trở lại của Christian Eriksen coi như là chiến thắng lớn nhất của tuyển Đan Mạch và HLV Kasper Hjulmand, bởi vì cầu thủ kỳ cựu này đã hoàn toàn trở lại bình thường sau sự cố ngừng tim và tưởng chừng đã thiệt mạng tại EURO 2020.

Hiện Christian Eriksen phải đeo một thiết bị máy khử rung tim (ICD) được cấy ghép trong người, đây cũng là lý do khiến anh phải chia tay CLB Inter Milan để đến khoác áo CLB Brentford ở Ngoại hạng Anh.

Nhờ phong độ ấn tượng trở lại gần đây sau thời gian đã hồi phục với bệnh tim, Christian Eriksen được gọi trở lại tuyển Đan Mạch nhưng lại bị Covid-19 thử thách trước khi một lần nữa chiến thắng, và được HLV Kasper Hjulmand điền tên vào danh sách dự bị.

Trên sân Johan Cruyff Arena ở Amsterdam, khi Andreas Skov Olsen có pha cắt bóng tuyệt hay và trả vào khu vực vòng cấm địa, Christian Eriksen vừa vào sân đã có mặt kịp thời tung cú dứt điểm hiểm hóc thành bàn để làm nên câu chuyện cổ tích có thật.

Sự trở lại kỳ diệu này sẽ giúp Christian Eriksen tiếp tục là một phần không thể thiếu của tuyển Đan Mạch, khi hướng đến World Cup 2022 tại Qatar cuối năm nay.

Ở trận tiếp theo, tuyển Đan Mạch gặp Serbia tại Copenhagen trên sân Parken, cũng là nơi Christian Eriksen từng gục xuống ở gần cuối hiệp 1 trận gặp Phần Lan tại EURO 2020, nhưng nay anh trở lại để tiếp tục những bước chạy trên sân cỏ của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.