Tương lai mờ mịt của tuyển Ý

Giang Lao
Giang Lao
26/03/2022 08:30 GMT+7

Tờ Marca (Tây Ban Nha) cho rằng tuyển Ý đã bán linh hồn mình cho “quỷ dữ” vì dùng nhiều cầu thủ dính nghi án bán độ Calciopoli để vô địch World Cup 2006, khiến từ đó đến nay phải nhận lời nguyền suốt 16 năm.

Từ sau chức vô địch World Cup 2006 ở nước Đức, tuyển Ý có 2 lần dự World Cup 2010 và 2014 đều bị loại ngay vòng bảng sau các thất bại không ngờ nhất, cùng 2 kỳ gần đây 2018 và 2022 phải nhận những cú sốc thảm bại ở ngay các trận play-off tại vòng loại. Đáng nói hơn, thảm kịch của tuyển Ý đến như trêu ngươi người hâm mộ nước này.

Tại Nam Phi 2010, Azzurri đến để bảo vệ ngôi vô địch khi nằm trong bảng đấu rất nhẹ gồm Paraguay, Slovakia và New Zealand, nhưng lại ra về trong tủi hổ với vỏn vẹn chỉ 2 điểm sau 2 trận hòa và 1 trận thua. Ở Brazil 2014, đoàn quân áo thiên thanh nằm bảng đấu “tử thần” với Anh, Costa Rica và Uruguay. Thế nhưng, dù ra quân mỹ mãn đánh bại tuyển Anh 2-1 tưởng chừng đã gỡ bỏ được lời nguyền, rốt cuộc mọi thứ vẫn sụp đổ sau đó khi họ thua Costa Rica và Uruguay cùng tỷ số 0-1.

Tuyển Ý cúi đầu khi một lần nữa vắng mặt ở VCK World Cup

AFP

Liên tiếp 2 kỳ World Cup chia tay ngay vòng bảng này khiến người ta nói sự xuống dốc của tuyển Ý đã chạm đáy. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo mới là thảm kịch chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá Ý, nó như một cái giá phải trả cho sự bán linh hồn mình cho “quỷ dữ” của tuyển Ý từ sau chức vô địch World Cup 2006, tờ Marca bình luận và nhận định: “Đó là kỳ World Cup tuyển Ý lên ngôi lần thứ 4 nhưng trong sự ngờ vực ở khắp mọi nơi, dù nó giúp họ chỉ kém 1 lần vô địch so với tuyển Brazil và ngang bằng tuyển Đức. Nhưng họ phải trả giá vì dùng những cầu thủ nhúng chàm trong vụ Calciopoli, rồi sự cố bất chấp đạo đức của trung vệ Materazzi khiêu khích khiến danh thủ Zidane húc đầu để tuyển Pháp thiếu người và thua sau loạt sút luân lưu 11 m trong trận chung kết”.

Để rồi từ đó, tuyển Ý trải qua 4 kỳ World Cup liên tiếp đến nay là 16 năm trong bi kịch. Trong 2 kỳ gần nhất, thậm chí họ còn không lọt vào vòng chung kết (VCK) khi đều bị loại ngay vòng loại ở các trận play-off, đó là kỳ World Cup 2018 để thua Thụy Điển 0-1 sau 2 lượt đấu, kỳ World Cup 2022 tại Qatar thì càng tệ hơn khi vừa thua Bắc Macedonia 0-1 ngay sân nhà.

Cũng thật đau đớn cho đoàn quân áo thiên thanh, vì thảm kịch này xảy ra chỉ sau gần 1 năm trước họ còn được tung hê lên mây xanh với chức vô địch EURO 2020. HLV Mancini là người kiến tạo một chu kỳ mới cho tuyển Ý, với những cầu thủ trẻ, nhiệt huyết và một lối chơi bùng nổ để hy vọng xua tan quá khứ u ám từ World Cup 2006. Thế nhưng rồi lời nguyền vẫn cứ ám ảnh, khiến tuyển Ý đánh mất vé dự thẳng VCK World Cup 2022 chỉ vì 2 cú sút 11 m bị hỏng của Jorginho ở các trận gặp Thụy Sĩ (hòa 0-0 và 1-1) ở vòng loại bảng C, mà chỉ cần 1 quả thành công là chiếm ngôi đầu cùng chiếc vé đến Qatar. Cho nên, 2 quả 11 m bị hỏng này như lời nguyền vẫn hiệu nghiệm buộc tuyển Ý có vay có trả từ loạt sút 11 m ở World Cup 2006, tờ Marca ví von, để rồi phải đấu play-off và nhận kết cục cay đắng tiếp tục ở nhà xem ngày hội bóng đá thế giới qua truyền hình.

Chứng kiến bi kịch này của tuyển Ý cùng với việc các CLB Serie A sạch bóng ở tứ kết Champions League mùa này, nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano, chuyên gia thông tin chuyển nhượng số 1 thế giới, phải thốt lên: “Thật là một thảm họa khó tin”.

Đến lúc này đã có 19/32 đội giành quyền dự World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm nay, gồm: Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Anh, Serbia, Thụy Sĩ, Hà Lan, Brazil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Qatar.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.