Ban tổ chức xin lỗi Jimmii Nguyễn sau sự cố đêm nhạc bị dừng khẩn cấp

09/04/2023 11:24 GMT+7

Công ty cổ phần TMDV và Truyền thông Sóng By Night vừa gửi thư xin lỗi ca sĩ Jimmii Nguyễn vì sự cố dừng mini show của anh tại Hải Phòng hôm 7.4. Sự kiện khiến nam ca sĩ bức xúc vì lỡ hẹn với gần 500 khán giả cũng như vướng nhiều thông tin sai lệch gây ảnh hưởng danh dự.

Ban tổ chức xin lỗi Jimmii Nguyễn sau sự cố đêm nhạc bị dừng khẩn cấp - Ảnh 1.

Đơn vị tổ chức đêm nhạc tại Hải Phòng gửi thư xin lỗi Jimmii Nguyễn vì sự cố dừng mini show tối 7.4

NVCC

Hôm 7.4, mini show của Jimmi Nguyễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) phải dừng khẩn cấp vì chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Quản lý Jimmi Nguyễn xác nhận đêm diễn với gần 500 khán giả bị đình chỉ vì đơn vị tổ chức chưa có giấy phép phù hợp.

Trước sự việc, Jimmii Nguyễn cho biết sự cố này xuất phát từ đơn vị tổ chức. Trong hợp đồng hai bên ký kết, nam ca sĩ cho biết nhiệm vụ của anh chỉ là trình diễn, còn công tác tổ chức do Công ty cổ phần TMDV và Truyền thông Sóng By Night chịu trách nhiệm. Vì vậy, sự cố diễn ra là điều anh hoàn toàn không ngờ. Nam ca sĩ tiết lộ danh tiếng của anh bị ảnh hưởng bởi một số thông tin sai lệch trên mạng từ khi sự việc xảy ra.

Ban tổ chức xin lỗi Jimmii Nguyễn sau sự cố đêm nhạc bị dừng khẩn cấp - Ảnh 2.

Jimmii Nguyễn tái ngộ khán giả Hà Nội sau sự cố mini show tại Hải Phòng

NVCC

Sau đó, đại diện Công ty Sóng By Night đã gửi thư xin lỗi Jimmii Nguyễn và ê kíp. Người đại diện cho biết sự cố này hoàn toàn thuộc về ban tổ chức do "chưa nắm quy trình vận hành và thực hiện tổ chức sự kiện". Đồng thời, đơn vị này cũng mong có cuộc gặp gỡ nam ca sĩ để xin lỗi trực tiếp và hứa khắc phục hậu quả bằng cách mời anh cùng ban nhạc trở lại biểu diễn tại Hải Phòng.

Trong thư, đơn vị này viết: "Sự cố ngoài ý muốn này xảy ra nguyên nhân hoàn toàn thuộc về phía của ban tổ chức - Công ty cổ phần TMDV và Truyền thông Sóng By Night đã chưa nắm được quy trình vận hành và thực hiện tổ chức sự kiện. Chúng tôi chính thức nhận sai sót và gửi lời xin lỗi thành kính nhất tới nghệ sĩ Jimmii Nguyễn, nghệ sĩ Ngọc Phạm và ban nhạc Jimmii Band".

Ban tổ chức xin lỗi Jimmii Nguyễn sau sự cố đêm nhạc bị dừng khẩn cấp - Ảnh 3.

Jimmii Nguyễn cho biết tên tuổi bị ảnh hưởng tiêu cực sau sự cố dừng mini show tại Hải Phòng

NVCC

Sau sự cố dừng mini show, vừa qua, Jimmii Nguyễn đã tái xuất tại đêm nhạc Nhớ về em cùng các cộng sự tại Hà Nội. Nam ca sĩ trình diễn 15 ca khúc trong suốt 2 tiếng diễn ra sự kiện. Ngoài ra, giọng ca Tình như lá bay xa còn "chiêu đãi" fan tiết mục chơi trống, sáo điện tử trên sân khấu.

Jimmii Nguyễn tên thật là Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long, sinh năm 1970, lớn lên tại Mỹ. Anh là giọng ca được đông đảo khán giả thế hệ 7X, 8X mến mộ. Nam ca nổi tiếng với nhiều ca khúc như: Người con gái, Một hình dung, Hoa bằng lăng, Ta trở về…

Hải Phòng: Sẽ xử phạt đơn vị tổ chức đêm nhạc Jimmii Nguyễn không phép

Ngày 9.4, ông Đặng Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng), cho biết quận này đang hoàn hiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt đối với đơn vị/cá nhân về hành vi tổ chức sự kiện Đêm nhạc Jimmii Nguyễn tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp (TP.Hải Phòng) khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Hải Phòng: Sẽ xử phạt đơn vị tổ chức đêm nhạc Jimmii Nguyễn không phép - Ảnh 1.

Đêm nhạc Jimmii Nguyễn tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp

GIANG LINH

Trước đó, tối 7.4, đêm nhạc của nam ca sĩ Jimmii Nguyễn với chủ đề "Chiều nghe biển khóc" đang diễn ra tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp thì bất ngờ bị đoàn liên ngành gồm: UBND Q.Ngô Quyền, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể Thao, Công an TP.Hải Phòng tới kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, phía ngoài cửa, đêm nhạc không bán vé nhưng đơn vị tổ chức bố trí nhân viên kiểm soát, yêu cầu người đến xem phải đóng một khoản tiền gọi là "tiền phụ thu" với mức từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng mới được vào; bên trong hội trường cung văn hóa khi đó đã có khoảng 500 người tham dự.

Đơn vị tổ chức sự kiện cũng như ca sĩ không xuất trình được giấy phép biểu diễn nghệ thuật, buộc đoàn liên ngành lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, buộc dừng khẩn cấp buổi biểu diễn.

Theo Thanh tra Sở Văn hóa và Thể Thao, đơn vị tổ chức sự kiện đêm nhạc Jimmii Nguyễn đã thu tiền "phụ phí" của người đến xem thay vì bán vé, nên chỉ có thể xử phạt họ về hành vi tổ chức hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và mức phạt đó rất thấp từ 10 - 15 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.