Bạn trai cũ Park Min Young bị bắt vì tội tham ô

03/02/2023 14:01 GMT+7

Kang Jong Hyun, chủ sở hữu sàn giao dịch tiền ảo Bithumb, bạn trai cũ của nữ diễn viên Park Min Young vừa bị bắt giữ hôm 2.2.

Theo các báo cáo vào ngày 1.2, Tòa án quận Nam Seoul (Hàn Quốc) tiến hành thẩm vấn trước khi bắt giữ đối với Kang Jong Hyun, người bị tình nghi tham ô và vi phạm ủy thác. Có thông tin cho rằng nguy cơ Kang Jong Hyun bỏ trốn và tiêu hủy bằng chứng là rất cao.

Bạn trai cũ Park Min Young bị bắt vì tội tham ô - Ảnh 1.

Bạn trai cũ của Park Min Young chính thức bị bắt sau loạt tin đồn tham ô

TVN/CHỤP MÀN HÌNH

Ông Jo, đại diện Bithumb, cộng sự của Kang, cũng đã bị bắt.

Trong khi đó, bạn trai cũ của Park Min Young - Kang Jong Hyun là anh trai của Kang Ji Yeon, Giám đốc điều hành của Inbiogen và Bucket Studio (chi nhánh của Bithumb), bị nghi ngờ là chủ sở hữu thực sự của Bithumb.

Phía công tố viên đã mở một cuộc điều tra toàn diện bằng cách tịch thu và khám xét các chi nhánh của Bithumb như Vident, Inbiogen và Bucket Studios vào tháng 10 năm ngoái, nhằm triệt phá âm mưu đánh cắp tiền của công ty và thao túng giá cổ phiếu của anh em nhà Kang.

Bạn trai cũ Park Min Young bị bắt vì tội tham ô - Ảnh 2.

Bằng chứng hẹn hò của Park Min Young và Kang Jong Hyun do Dispatch tung ra

DISPATCH

Mặt khác, Kang Jong Hyun và Park Min Young bị đồn hẹn hò vào tháng 9.2022. Tranh cãi về tin hẹn hò của nữ diễn viên càng lên cao khi Dispatch tuyên bố thêm rằng Kang đang bị nghi ngờ có liên quan đến các khoản vay tư nhân bất hợp pháp. Nhiều phương tiện truyền thông tiếp tục cáo buộc Kang tích lũy khối tài sản lớn thông qua các giao dịch không minh bạch.

Ngay sau khi scandal nổ ra, nhiều người hâm mộ lo ngại về việc diễn viên Thư ký Kim sao thế? có dính líu đến doanh nhân này. Sau bài báo của Dispatch, dưới sức ép dư luận, công ty quản lý của Park Min Young thông báo cô và Kang Jong Hyun từng hẹn hò nhưng đã chia tay. Họ tuyên bố: "Park Min Young đã chia tay với người bị cáo buộc. Việc cô ấy nhận một số tiền lớn từ người này là sai sự thật".

Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn tiếp tục thảo luận về chủ đề này và thậm chí còn chế giễu việc Park Min Young chia tay bạn trai vì ồn ào nhanh chóng như thế nào. Đáp lại, ngày 12.10.2022, Kang Jong Hyun đích thân lên tiếng về tin đồn và giải thích rằng anh đã thực sự chia tay với nữ diễn viên. Anh nói: "Tôi không muốn vì tôi mà sự nghiệp diễn xuất của Park Min Young bị hủy hoại. Cô ấy thực sự yêu thích diễn xuất nên chúng tôi quyết định chia tay". Kang Jong Hyun tiếp tục: "Tôi không quan tâm các bài báo viết về tôi như thế nào, nhưng tôi không muốn cô ấy bị nhắc đến nữa".

Bạn trai cũ Park Min Young bị bắt vì tội tham ô - Ảnh 3.

Park Min Young thông báo đã chia tay bạn trai chỉ sau 2 ngày scandal nổ ra

NAMOO ACTORS

Thời điểm đó, Dispatch tiết lộ Kang từng buôn bán điện thoại di động và có tiền án bị kết án tù vì tội lừa đảo vào năm 2016. Các phương tiện truyền thông đặt câu hỏi làm thế nào mà Kang có thể nhanh chóng huy động được 23 tỉ won (hơn 400 tỉ đồng), trở thành chủ sở hữu của bốn công ty, bao gồm cả Bithumb. Đồng thời, các công tố viên bắt đầu tiến hành khám xét và bắt giữ cổ đông lớn nhất của Bithumb và các công ty liên quan với cáo buộc tham ô.

Trao đổi với truyền thông vào tháng 10.2022, Kang Jong Hyun phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố các báo cáo là sai sự thật. Anh giải thích thêm: "Báo chí đưa tin không đúng sự thật, có nhiều chỗ sai. Tôi cảm thấy bất công. Tôi thực sự không có tiền. Nếu có tiền tại sao tôi lại phải sống bằng nợ xấu?". Anh cũng làm rõ tin đồn tiêu xài hoang phí ở hộp đêm và câu lạc bộ golf. Anh giải thích: "Bạn tôi trả gói 100 triệu won (gần 2 tỉ đồng) tại Arena Club. Tôi chỉ đặt chỗ và đi cùng anh ấy. Tôi mượn thẻ thành viên câu lạc bộ golf từ một giám đốc bệnh viện mà tôi quen biết. Tôi không phải thành viên của câu lạc bộ golf đó".

Kang Jong Hyun cho biết anh chỉ giúp em gái mua lại một công ty niêm yết và không tham gia quản lý. "Tôi thậm chí không phải là người làm danh thiếp cho chức vụ chủ tịch của mình. Tôi vẫn đang kiếm sống bằng cách bán điện thoại di động trên mạng. Công việc này đã trả được rất nhiều nợ. Tôi thuê tài xế vì tôi không giỏi lái xe và trả lương cho họ bằng cách buôn bán điện thoại di động". Kang cũng nói rằng chiếc đồng hồ Richard Mille giá 500 triệu won (hơn 9,5 tỉ đồng) mà anh đeo trong ảnh hẹn hò với Park Min Young là hàng nhái và căn hộ sang trọng được cho là nơi Kang đang sống thuộc sở hữu của bạn anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.