Bạn trẻ hào hứng đến sông Sài Gòn xem đua thuyền, lướt ván phản lực

05/08/2023 14:06 GMT+7

Sáng nay, tại công viên bến Bạch Đằng (Q.1, TP.HCM) hàng trăm bạn trẻ có mặt từ sớm xem đua thuyền truyền thống, biểu diễn lướt ván phản lực, ghi lại các khoảnh khắc ấn tượng trên sông Sài Gòn.

Hoạt động đua thuyền, lướt ván nằm trong Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2023. Từ sáng sớm, hàng trăm người có mặt tại công viên bến Bạch Đằng hòa vào không khí sôi nổi, rộn ràng của ngày hội. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía sông Sài Gòn, nơi diễn ra giải đua thuyền truyền thống với hơn 640 vận động viên tham gia. 

CLIP: Các đội đua thuyền trên sông Sài Gòn

Giải đua thuyền quy tụ 25 đội từ TP.Thủ Đức, các quận, huyện tại TP.HCM và từ nhiều tỉnh thành, như: Bình Thuận, Đồng Nai, Quảng Bình, Hà Nội, Hải Phòng, An Giang. Một số tổ chức xã hội, doanh nghiệp cũng tham gia giải lần này. 

Trần Quỳnh Trang (17 tuổi), vận động viên đến từ đoàn TP.Thủ Đức tham gia giải đua thuyền, cho biết bản thân rất phấn khởi khi được tập luyện, tham gia một sân chơi mới mẻ, lành mạnh.

"Đội của em tập luyện từ nhiều tháng trước, sau giờ học, đi làm, em và các bạn tập luyện cùng nhau vào chiều tối. Ban đầu đội tập tại hồ bơi, gần ngày thi được huấn luyện viên cho ra sông Sài Gòn làm quen với môi trường thi đấu. Tụi em phải bơi đúng nhịp còi và bơi đều nhau thì thuyền mới đi nhanh", Trang chia sẻ và cho biết tập luyện có hơi vất vả, nhưng em có thêm nhiều bạn mới và môi trường thể thao lành mạnh, giúp rèn luyện sức khỏe.

Bạn trẻ hào hứng ra sông Sài Gòn xem đua thuyền, lướt ván phản lực - Ảnh 3.

Giải đua thuyền truyền thống có hơn 640 vận động viên từ 25 đội tham gia tranh tài

HUỲNH NHI

Lê Minh Anh Khoa (28 tuổi), làm việc tại 30 Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM, cho biết sáng nay anh cùng hơn 200 đồng nghiệp đến cổ động các đội thi đấu. Dù trời nắng nóng nhưng không ngăn được sự nhiệt huyết của nhóm. Mỗi khi chứng kiến màn rượt đuổi kịch tính của các đội đua thuyền hay có đội bứt phá về đích ngoạn mục, các bạn trẻ lại reo hò, hoan hô.

Bạn trẻ hào hứng ra sông Sài Gòn xem đua thuyền, lướt ván phản lực - Ảnh 4.

Cổ động viên không ngại nắng nóng, sát cánh cùng đồng đội

HUỲNH NHI

Lê Minh Anh Khoa chia sẻ: "Cảm xúc của mình vỡ òa, quá vui. Từ hôm qua mọi người đã chuẩn bị băng rôn, nón, cờ mang theo cổ vũ. Sáng nay đúng 7 giờ, cả nhóm có mặt đông đủ. Tụi mình rất trông chờ vào các màn thi đấu, vì đây là lần đầu mình được xem đua thuyền trên sông nên rất háo hức, không khí ở đây náo nhiệt và sôi nổi vô cùng".

Bạn trẻ hào hứng ra sông Sài Gòn xem đua thuyền, lướt ván phản lực - Ảnh 5.

Biểu diễn thuyền buồm trên sông Sài Gòn

HUỲNH NHI

Còn Thái Thị Kim Hoàng (28 tuổi), làm việc tại 30 Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM, cảm nhận hoạt động này rất có ý nghĩa, giúp mọi người nâng cao tinh thần thể dục thể thao. 

"Cuối tuần tụi mình thường đi cà phê bệt hay lang thang hàng quán ăn uống, nhưng lần này TP.HCM có Lễ hội sông nước nên mọi người ai cũng muốn tham gia, rủ nhau đi chơi. Ngoài bờ sông buổi sáng mát mẻ, mọi người vui tươi, háo hức và cổ vũ rất nồng nhiệt", Hoàng cho biết.

Bạn trẻ hào hứng ra sông Sài Gòn xem đua thuyền, lướt ván phản lực - Ảnh 6.

Những màn biểu diễn bay trên mặt nước bằng ván phản lực rất điêu luyện

HUỲNH NHI

Song song với hoạt động đua thuyền sôi động là các màn trình diễn bay trên mặt nước bằng ván phản lực, biểu diễn cano nước, thuyền buồm, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Cũng trong hôm nay, Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2023 tiếp tục với nhiều hoạt động thú vị. Tại khu vực bến Bạch Đằng, vào lúc 20 giờ sẽ có chương trình trình diễn chiếu sáng nghệ thuật dù lượn trên cao. Tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và khu bờ kè bến Bình Đông, Q.8 có không gian "Trên bến dưới thuyền" với 30 gian hàng ẩm thực vùng miền, bánh dân gian, trái cây... để du khách tham quan, mua sắm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.