Băng giá phủ trắng ở Mèo Vạc, người dân cấp tập chống rét đậm rét hại

Băng giá phủ trắng ở Mèo Vạc, người dân cấp tập chống rét đậm rét hại

25/01/2024 12:17 GMT+7

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) những ngày này đang có rét đậm, rét hại trên diện rộng, băng giá phủ trắng các xã biên giới.

Băng giá phủ trắng xóa, dày đặc trên những nhành cây, hoa màu, ở các xã biên giới. Các chiến sĩ biên phòng phải thực hiện nhiệm vụ trong thời tiết giá lạnh.

Người dân địa phương thường quây quần bên bếp lửa, sưởi ấm trong những ngày giá rét.

Băng giá phủ trắng ở Mèo Vạc, người dân cấp tập chống rét đậm rét hại

Tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, băng giá xuất hiện bao trùm các xã Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ. Đây là những nơi có núi cao trên 1.500 mét đến 1.800 mét so với mực nước biển. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 5 độ C, vào ban đêm nhiệt độ xuống thấp dưới âm 3 độ C.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương đã cắt cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn, bản hướng dẫn người dân thực hiện công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật tới các hộ chăn nuôi sử dụng bạt và các vật liệu khác để che chắn chuồng trại.

Băng giá phủ trắng ở Mèo Vạc, người dân cấp tập chống rét đậm rét hại- Ảnh 1.

Người dân địa phương đốt lửa sưởi ấm trong những ngày giá rét

MINH ĐỨC

Đồng thời, tận dụng nguồn phế, phụ phẩm nông nghiệp như thân cây ngô, nguồn cỏ sẵn có để chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu, bò bằng phương pháp ủ chua hoặc phơi khô.

Theo dự báo, rét đậm còn diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương cùng lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục bám bản thực hiện đồng bộ giải pháp vận động người dân chủ động tiến hành nhiều biện pháp, kiểm tra sức khỏe cho đàn gia súc, gia cầm thường xuyên. Tăng cường lượng thức ăn giàu dinh dưỡng, bổ sung thêm muối vào thức ăn để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong đợt rét hại này, khu vực Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất, duy trì mức từ 7 - 10 độ đến ngày 26.1. Vùng núi phía bắc thì nhiệt độ còn xuống dưới 5 độ, vùng núi cao dưới 0 độ.

Xem nhanh 12h: Vì sao Bí thư Lâm Đồng bị bắt | Miền Bắc cấp tập chống rét hại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.