Bàng hoàng vụ cháy chùa Phổ Quang, Phú Thọ: Bảo vật quốc gia bị hư hại

Bàng hoàng vụ cháy chùa Phổ Quang, Phú Thọ: Bảo vật quốc gia bị hư hại

24/10/2024 06:13 GMT+7

Vụ cháy đã thiêu rụi tòa Tam Bảo tại chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Bảo vật quốc gia là bệ đá hoa sen bị vỡ cánh hoa; 27 pho tượng Phật bị thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ cơ sở vật chất trong chùa.

Chiều 23.10.2024, UBND xã Xuân Lũng (H.Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã có báo cáo nhanh về vụ cháy chùa Phổ Quang tại xã này xảy ra vào sáng cùng ngày.

Bàng hoàng vụ cháy chùa Phổ Quang, Phú Thọ: Bảo vật quốc gia bị hư hại

Theo đó, khoảng 9 giờ 45 phút sáng 23.10, sau khi nhận tin báo từ người dân về vụ cháy xảy ra tại chùa Phổ Quang, UBND xã Xuân Lũng đã thông báo và huy động lực lượng đến ứng cứu, đồng thời báo cáo UBND H.Lâm Thao và các cơ quan chức năng của huyện.

Tuy nhiên, khi lực lượng cán bộ xã có mặt tại hiện trường thì lửa đã bốc cháy cao. Trong khi chờ lực lượng cứu hỏa tới, lực lượng chức năng đã sử dụng các phương tiện tại chỗ để xử lý đám cháy.

Khoảng 10 giờ 30, lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cứu hỏa, đến 11 giờ 30 thì ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Bàng hoàng vụ cháy chùa Phổ Quang, Phú Thọ: Bảo vật quốc gia bị hư hại- Ảnh 1.
Bàng hoàng vụ cháy chùa Phổ Quang, Phú Thọ: Bảo vật quốc gia bị hư hại- Ảnh 2.
Bàng hoàng vụ cháy chùa Phổ Quang, Phú Thọ: Bảo vật quốc gia bị hư hại- Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tại chùa Phổ Quang, Phú Thọ

Thống kê thiệt hại cho thấy, vụ cháy đã thiêu rụi tòa Tam Bảo; Bảo vật quốc gia là bệ đá hoa sen bị vỡ cánh hoa. Đồng thời, 27 pho tượng Phật bị thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ cơ sở vật chất trong chùa. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 25 tỉ đồng.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Liên quan đến việc xử lý vụ cháy này, chiều nay, Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) đã có văn bản gửi Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra thực tế tại di tích, có ngay biện pháp bảo vệ Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá, đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất phương án xử lý.

Báo cáo phải hoàn tất, gửi về UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ VH-TT-DL trước 10 giờ ngày mai, 24.10.

Chùa Phổ Quang xây dựng cách đây hơn 800 năm theo kiểu chữ Công, lợp ngói, có hai cấp chùa. Chùa được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1980, lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có giá trị, đặc biệt là bàn thờ Phật bằng đá từ thời Trần với họa tiết hoa văn độc đáo, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.