Bằng Kiều lên tiếng về phát ngôn 'khán giả của tôi đều là người có tiền'

13/03/2023 18:10 GMT+7

Nói về phát ngôn 'khán giả của tôi đều là người có tiền', Bằng Kiều chia sẻ: 'Biết ơn và trân trọng khán giả còn không hết, không có lý gì tôi lại coi thường'.

Bằng Kiều lên tiếng vụ phát ngôn gây tranh cãi: Tôi chưa bao giờ coi thường ai - Ảnh 1.

Bằng Kiều lên tiếng trên Facebook cá nhân về phát ngôn gây tranh cãi trước đó

FBNV/Chụp màn hình

Bằng Kiều vừa đăng tải bài viết dài chia sẻ về ồn ào liên quan đến phát ngôn trong một đêm nhạc cách đây không lâu. Nam ca sĩ cho biết một trang tin đã đăng tải thông tin chê trách anh vì coi thường khán giả, khiến nhiều người hâm mộ bức xúc.

Lý giải về phát ngôn trong đêm nhạc, Bằng Kiều cho biết bản thân là người hay nói đùa. Tuy nhiên anh không nghĩ câu chuyện lại bị đẩy đi xa như vậy. Nam ca sĩ giải thích: “Bằng Kiều đã nói trong ngữ cảnh trêu đùa với khán giả, đại ý là khán giả của Bằng Kiều đa số đều đứng tuổi nên thành đạt, có tiền, và rằng khán giả phải lớn tuổi mới thành đạt mà đi siêu xe nhiều thế chứ sinh viên làm gì đã có tiền mà đi siêu xe”. Cũng theo nam ca sĩ, câu nói “sinh viên làm gì đã có tiền đi siêu xe” của mình đã bị biến tấu thành “sinh viên chưa thể đủ điều kiện đi nghe tôi hát”.

Bằng Kiều cho rằng câu chuyện này là trường hợp “lời nói đi thì nhẹ, lời nói lại thì nặng". Anh khẳng định bản thân có được ngày hôm nay phần lớn đến từ tình cảm yêu thương của khán giả. “Bản chất con người Bằng Kiều chân thành và giản dị như nào ai chơi cùng đều hiểu. Biết ơn và trân trọng còn không hết, không có lý gì Kiều lại coi thường khán giả của mình. Nghèo hay giàu, điều đó đâu có phải là giới hạn trong tình yêu, nhất là tình yêu với âm nhạc”, giọng ca Trái tim bên lề bày tỏ.

Bằng Kiều lên tiếng vụ phát ngôn gây tranh cãi: Tôi chưa bao giờ coi thường ai - Ảnh 2.

Bằng Kiều khẳng định không xem thường hay phân biệt ai

FBNV

Nam ca sĩ nói thêm trên sân khấu anh hay bông đùa với khán giả của mình. Song với sự cố lần này, Bằng Kiều không khỏi buồn lòng, tổn thương khi một số người hâm mộ chạnh lòng và hiểu lầm lúc đọc thông tin. Bằng Kiều nhắn nhủ: “Mong những khán giả thật sự của Bằng Kiều hãy hiểu. Con người Bằng Kiều chưa từng bao giờ coi thường ai, điều đó Bằng Kiều có thể khẳng định chắc chắn. Hy vọng mọi người sẽ không trách và chia sẻ với Bằng Kiều”.

Cách đây vài ngày, khi giao lưu với khán giả trong đêm nhạc, Bằng Kiều đã có những chia sẻ đáng chú ý. Anh kể một người tổ chức chương trình từng nói rằng khán giả của Bằng Kiều toàn đi siêu xe nên “lần nào bọn em cũng phải cho thêm người để trông". Trước lời tâm sự này, Bằng Kiều bày tỏ: “Đúng rồi, khán giả của tôi toàn người có tiền, toàn những người cỡ tôi trở lên từ tuổi tác đến độ thành đạt. Các bạn trẻ, sinh viên lấy đâu ra tiền. Người trẻ và sinh viên thì làm gì có siêu xe các thứ. Tôi tự hào và sĩ vì thấy khán giả của tôi toàn người có tiền thôi”.

Khi video này được chia sẻ đã vấp phải những phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người không đồng tình trước phát ngôn này của Bằng Kiều và cho rằng nam ca sĩ có ý phân biệt khán giả. Tuy nhiên cũng có nhiều khán giả lên tiếng bênh vực cựu thành viên Quả Dưa Hấu, cho rằng phát ngôn của anh chỉ là lời nói đùa.

Bằng Kiều lên tiếng về phát ngôn 'khán giả của tôi đều là người có tiền'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.