Tất cả những gì được hai bên nhất trí với nhau tại cuộc gặp này hầu như không mới hoặc cũng chỉ là sự thể hiện ý tưởng chứ chưa thành được biện pháp chính sách cụ thể như kêu gọi làm minh bạch hơn thị trường tài chính, thành lập "Hội đồng các nhà thông thái cho EU", kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, phối hợp hành động ở Afghanistan…. Những chủ đề nội dung ấy đều đã từng được bà Merkel nhiều lần đàm thảo với người tiền nhiệm của ông Sarkozy.
Cuộc gặp không chính thức lần này trên thực tế đã không giải quyết được những bất đồng quan điểm giữa hai bên trên một số lĩnh vực khác. Phía Đức vẫn chưa nguôi ngoai nỗi bực tức về việc Pháp đã đi con đường riêng trong việc giải quyết vụ các công dân Bulgaria ở Lybia, đã làm ăn riêng với Lybia trong vụ xây dựng nhà máy điện nguyên tử ở Lybia và bán vũ khí hiện đại cho Lybia bất chấp Đức và EU.
Ông Sarkozy cũng chưa quên việc Bộ trưởng Tài chính Đức Steinbrueck công khai phê phán chính sách giảm thuế của ông Sarkozy, cho rằng làm như vậy là Pháp không tuân thủ các quy định chung của EU. Rồi đến vấn đề năng lượng hạt nhân. Trong khi Chính phủ Đức đã cam kết từng bước đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân thì Tổng thống Pháp lại chủ trương tăng cường năng lượng hạt nhân ở trong cũng như ngoài EU.
Vậy là cả trong những vấn đề mang tính định hướng mà Đức vất vả lắm mới khuấy lên được trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU và G8 lẫn một số chủ đề nội dung cụ thể, Tổng thống Pháp Sarkozy có vẻ như không muốn và không cần sự phối hợp chính sách và hợp tác hành động với Đức. Đằng sau sự bằng mặt không bằng lòng này ẩn hiện ý đồ cạnh tranh ảnh hưởng với nước Đức và tham vọng chấn hưng nước Pháp theo con đường riêng trong thời gian ngắn nhất.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)