Băng nhóm tội phạm thảm sát dân thường, thủ tướng Haiti ra nước ngoài cầu viện

Băng nhóm tội phạm thảm sát dân thường, thủ tướng Haiti ra nước ngoài cầu viện

La Vi
La Vi
07/10/2024 13:51 GMT+7

Thủ tướng Haiti Garry Conille bắt đầu chuyến đi tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kenya vào ngày 5.10 để kêu gọi hỗ trợ an ninh sau một trong những vụ tấn công băng đảng nguy hiểm nhất mà quốc gia này phải trải qua trong những năm gần đây.

Thủ tướng Haiti Garry Conille đã bắt đầu chuyến đi tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kenya vào cuối tuần trước để đề nghị hỗ trợ an ninh sau khi tại Haiti xảy ra một vụ tấn công băng đảng thuộc loại chết chóc nhất trong những năm gần đây.

Các thành viên băng đảng Gran Grif hôm 3.10 đã xông vào thị trấn Pont-Sonde, giết chết ít nhất 70 người, trong đó có cả trẻ em, và khiến hơn 6.000 người dân phải chạy trốn.

Băng nhóm tội phạm thảm sát dân thường, thủ tướng Haiti ra nước ngoài cầu viện- Ảnh 1.

Thủ tướng Haiti Garry Conille đến thăm nạn nhân của các vụ tấn công tại bệnh viện, ở Saint-Marc, Artibonite, Haiti hôm 5.10

ẢNH: REUTERS

Trước chuyến đi, ông Conille đã đến thăm các nạn nhân vụ tấn công tại một bệnh viện gần đó. Tại đây, ông cho biết chính phủ của ông sẽ phân bổ nguồn lực để tăng cường an ninh ở Pont-Sonde.

Vụ thảm sát đã gây bàng hoàng, kể cả tại một đất nước như Haiti, vốn đã quen với bạo lực bùng phát và có rất ít sự hiện diện của cảnh sát.

Một người dân cho biết các băng nhóm tội phạm kiểm soát khu vực này và bắn rất nhiều người.

Khi ở UAE, ông Conille cho biết sẽ thảo luận với người đồng cấp về cách tìm nguồn cung cấp lực lượng cảnh sát thường xuyên để giúp cảnh sát quốc gia Haiti bảo vệ an ninh.

Sau đó ông rời UAE đến Nairobi (thủ đô Kenya).

“Một trong những mục đích của chuyến đi này là tới Kenya để nói chuyện với Tổng thống [William] Ruto về việc đẩy nhanh việc triển khai quân đội Kenya càng nhanh càng tốt để tiếp tục hỗ trợ lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti", ông Conille cho hay.

Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ủy quyền thêm một năm nữa cho lực lượng an ninh quốc tế giúp cảnh sát Haiti chống lại các băng đảng.

Tuy nhiên, sứ mệnh này cho đến nay đã đạt được rất ít tiến triển.

Nhiều hứa hẹn về hỗ trợ quốc tế đã được đưa ra, nhưng việc thực hiện vẫn còn chậm trễ. Các quốc gia lân cận đã trục xuất người di cư Haiti về nước.

Chỉ có khoảng 400 cảnh sát ở Haiti, chủ yếu là người Kenya.

Cuộc tấn công hôm 3.10 là dấu hiệu mới nhất cho thấy xung đột ngày càng tồi tệ ở Haiti, nơi các băng nhóm vũ trang kiểm soát hầu hết Port-au-Prince và đang mở rộng sang các khu vực lân cận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.