Băng trộm két sắt 1,3 tỉ đồng ở Tây Ninh nghiên cứu, chụp ảnh nhà nạn nhân

Giang Phương
Giang Phương
22/10/2022 12:52 GMT+7

Băng trộm két sắt hơn 1,3 tỉ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá, đã nghiên cứu kỹ quy luật sinh hoạt, chụp ảnh nhà nạn nhân.

Ngày 22.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (PC02) cho biết đang phối hợp Công an tỉnh Bình Phước mở rộng điều tra đối với băng trộm két sắt hơn 1,3 tỉ đồng vừa sa lưới sau gần 5 tháng xác lập chuyên án.

Hùng, Hoa và Chi lần lượt bị Công an Tây Ninh bắt giữ

NGỌC HÀ

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 29.5, vợ chồng anh N.V.Đ. (39 tuổi, ngụ xã Tân Đông, H.Tân Châu) về đến nhà thì phát hiện song sắt cửa sổ phòng bếp bị cắt. Qua kiểm tra, vợ chồng anh Đ. phát hiện két sắt để trong phòng ngủ bị đục phá, mất hơn 1,3 tỉ đồng. Nhận tin báo, PC02 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an H.Tân Châu và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra.

Băng trộm két sắt tiền tỉ nghiên cứu, chụp ảnh nhà nạn nhân ở Tây Ninh

Quá trình điều tra, PC02 xác định, đây là băng trộm chuyên nghiệp, thông thuộc địa bàn đi lại, nghiên cứu tỉ mỉ quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân.

Qua truy xét, tối 16.10, PC02 phối hợp Công an H.Tân Châu bắt giữ Lê Hữu Hùng (tự Hùng Kỳ, 37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Hoa (44 tuổi, cùng ngụ Bình Phước; tạm trú H.Tân Châu, Tây Ninh).

Mai Thị Chi bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam

DƯƠNG PHAN

Ngày 21.10, PC02 tiếp tục phối hợp lực lượng Đồn biên phòng Kà Tum (Bộ đội Biên phòng Tây Ninh) và Công an xã Tân Đông (H.Tân Châu) bắt giữ Mai Thị Chi (29 tuổi, ngụ xã Tân Đông, H.Tân Châu) khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam sau thời gian bỏ trốn.

Riêng Nguyễn Đình Dũng (29 tuổi, ngụ TT.Tân Khai, H.Hớn Quản, Bình Phước) bị Công an H.Hớn Quản bắt giữ sau khi gây án trên địa bàn này. Trong băng trộm này, Hùng và Dũng từng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy.

Nghiên cứu quy luật sinh hoạt, chụp ảnh gia đình nạn nhân

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận, do không có tiền tiêu xài và đánh bạc, giữa tháng 5.2022, Hùng, Dũng và Hoa bàn bạc đi trộm cắp tài sản. Hùng, Dũng phân công Hoa tìm nhà có tài sản và nắm quy luật sinh hoạt hàng ngày nạn nhân, chụp lại ảnh để cho Hùng, Dũng trực tiếp đột nhập trộm cắp. Sau khi cả 3 thống nhất, Hoa từ Bình Phước về Tây Ninh gặp Chi bàn bạc.

Do quen biết từ trước và biết vợ chồng anh Đ. có nhiều tài sản nên Chi cùng với Hoa quan sát, nắm quy luật sinh hoạt của gia đình, đồng thời chụp ảnh cửa trước, cửa sau và phòng ngủ của gia đình nạn nhân gửi cho Hùng, Dũng nhận diện.

Ngày 29.5, biết gia đình anh Đ. đi vắng, Hoa và Chi liên lạc với Hùng, Dũng báo tin. Lúc này Hùng, Dũng chạy xe máy từ Bình Phước đến H.Tân Châu để phối hợp gây án.

Hùng, Dũng trực tiếp đột nhập, dùng kiềm cộng lực phá cửa sổ, đột nhập vào nhà nạn nhân rồi sử dụng xà ben, mỏ lết cạy phá két sắt, trộm trên 1,3 tỉ đồng. Riêng Hoa và Chi ở trước nhà cảnh giới. Gây án xong, băng trộm két sắt tẩu thoát đến H.Hớn Quản (Bình Phước) rồi chia tiền. Tại Bình Phước, Hùng tiếp tục gây án và bị Công an H.Hớn Quản bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.