Tây Ninh: Đang bị điều tra, 'siêu trộm' trốn khỏi nơi giam giữ

25/09/2022 21:34 GMT+7

Lợi dụng khi được đưa đi chữa bệnh, Trần Phước Thiện nằm trong băng 'siêu trộm ' liên huyện đang bị Công an H.Châu Thành ( Tây Ninh ) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đã bỏ trốn nên CSĐT ra quyết định truy nã toàn quốc.

Ngày 25.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết vừa có quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Phước Thiện (41 tuổi, ngụ xã Trường Đông, TX.Hòa Thành, Tây Ninh) về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Trần Phước Thiện thời điểm bị bắt cùng quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

DƯƠNG PHAN

Trước đó, vào ngày 31.8, Công an TX.Hòa Thành phối hợp các đơn vị liên quan bắt khẩn cấp 7 nghi can gồm Trần Phước Thiện, Lê Quang Trường (18 tuổi), Cù Thanh Dư (23 tuổi), Lê Văn Luyến (24 tuổi), Dương Thành Nhân, Nguyễn Tấn Đạt (cùng 26 tuổi) và Nguyễn Hoàng Ân (34 tuổi, cùng ngụ xã Cẩm Giang, H.Gò Dầu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khám xét nơi ở của nhóm người này, công an thu giữ 4 xe mô tô, 4 kìm cắt, đoản dùng bẻ khóa cổ xe cùng nhiều đồ vật có liên quan.

Điều tra ban đầu, Công an TX.Hòa Thành xác định băng trộm này là những người không có nghề nghiệp ổn định. Cả nhóm bàn bạc cùng thực hiện các vụ trộm cắp tài sản về bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng. Nhóm của Thiện đã thực hiện trót lọt 38 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản trên địa bàn toàn tỉnh, chiếm đoạt trên 30 xe máy các loại, cùng nhiều loại cây kiểng có giá trị.

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành, vào ngày 21.9, khi được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tây Ninh (thuộc ấp Bình Long, xã Thái Bình, H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) thì Trần Phước Thiện đã bỏ trốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.