Băng trộm xe liên tỉnh sắp hầu tòa

16/03/2015 08:55 GMT+7

Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho biết cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 14 bị can (1 bị can bỏ trốn đang bị truy nã) trong băng nhóm chuyên trộm xe gắn máy khắp các tỉnh, thành miền Tây do Trần Văn Kinh (tức Hai Kinh, 65 tuổi) cầm đầu.

* Trong vòng chưa đầy 1 năm, băng nhóm này đã “thổi” bay khoảng 200 xe gắn máy các loại  

Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho biết cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 14 bị can (1 bị can bỏ trốn đang bị truy nã) trong băng nhóm chuyên trộm xe gắn máy khắp các tỉnh, thành miền Tây do Trần Văn Kinh (tức Hai Kinh, 65 tuổi) cầm đầu.

Biển số xe thu được tại nơi ở của Trần Văn Kinh Biển số xe thu được tại nơi ở của Trần Văn Kinh - Ảnh: Mai Trâm

“Ông trùm” này đăng ký thường trú tại P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, nhưng không có nơi cư trú nhất định. Trong quá trình gây án, ông ta còn sử dụng các tên giả như: Hai Tình, Tư Già, Lê Văn Tự… và có đến 10 tiền án, tiền sự.

Theo tài liệu điều tra, đường dây tội phạm này được phát hiện từ đầu tháng 4.2014, khi trinh sát bắt quả tang Lê Văn Đại (tức Đại chùa, 43 tuổi) và Huỳnh Kim Tuấn (48 tuổi) cùng ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang “đá nóng” xe gắn máy. Đại và Tuấn khai nhận được “đại ca” Kinh điều động từ Vũng Tàu về Cần Thơ hoạt động. Mở rộng điều tra, đến ngày 1.11.2014, lực lượng phá án bắt được Kinh cùng người tình là Nguyễn Thị Chính (46 tuổi, ngụ P.Phú Thứ, Q.Cái Răng), khi cả hai đang sống ở căn nhà thuê tại ấp Phú Ninh, xã Song Phú, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Khám xét nơi ở, lực lượng trinh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi trộm cắp như 19 đoản phá ổ khóa xe, hơn 32 biển số xe gắn máy đăng ký ở các tỉnh miền Tây, 13 giấy đăng ký xe và số lượng lớn phụ tùng xe máy các loại.

Bị can Kinh và ChínhBị can Chính và Kinh

Theo lời khai của Kinh, chỉ chưa đầy 1 năm (2013 - 2014), đường dây này đã tiêu thụ khoảng 200 xe gắn máy các loại của các nhóm trộm cắp. Sau khi các nhóm “ăn hàng” được thì báo cho Kinh biết để chỉ đạo đem về các nhà trọ tại Cần Thơ cất giấu. Kinh sẽ đến trả tiền với giá xe Wave RS từ 6 - 8 triệu đồng, AirBlade giá từ 10 - 13 triệu đồng. Sau đó chúng thay biển số giả, đem gửi tại nhà xe của các bệnh viện trên địa bàn Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) vài ngày, rồi gửi từng chiếc theo xe khách chạy tuyến Cần Thơ - Châu Đốc giao cho nhóm tiêu thụ tại An Giang để đưa sang Campuchia.

Băng tội phạm này được chia thành 8 nhóm hoạt động khắp các tỉnh, thành ĐBSCL và TP.HCM. Trong đó, có 6 nhóm chuyên trộm cắp, 1 nhóm chuyên cung cấp đoản phá ổ khóa xe và 1 nhóm chuyên đưa xe trộm cắp sang Campuchia tiêu thụ. Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi được 19 xe gắn máy các loại để trao trả lại cho các nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.