Bảng xếp hạng FIFA tháng 10: Tuyển Việt Nam rớt khỏi tốp 15 châu Á

Giang Lao
Giang Lao
21/10/2021 18:31 GMT+7

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 10 vừa công bố chiều ngày 21.10, tuyển Việt Nam lần đầu tiên sau 2 năm đã rớt khỏi tốp 15 châu Á xuống hạng 17 và đứng hạng 98 thế giới.

Việc rớt hạng của tuyển Việt Nam trên thực tế không bất ngờ, vì với hành trình lọt vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và nằm ở bảng B đối đầu trước các đội bóng hàng đầu châu Á, nên đội quân của HLV Park Hang-seo đến nay đã nhận 4 thất bại.

Tuyển Việt Nam (phải) trong trận thua Oman 1-3 mới đây

afc

Sau 2 trận thua trước Ả Rập Xê Út 1-3 và Úc 0-1 trong tháng 9, tuyển Việt Nam đã tuột 3 hạng. Đến tháng 10 tuyển Việt Nam thua sít sao trước Trung Quốc 2-3 và Oman 1-3. Do đó, điểm số tích lũy trên bảng xếp hạng FIFA có từ 2 năm trước đang bị mất đi đáng kể, như tháng 10 này tuyển Việt Nam bị trừ 21,19 điểm hiện còn 1.222,9 điểm so với 1.244,09 điểm ở tháng 9.

Với điểm số này tuyển Việt Nam rớt khỏi tốp 15 châu Á xuống hạng 17 và hạng 98 thế giới (xuống 3 bậc so với hạng 95 tháng trước), cũng là vị trí từng giữ cách đây 2 năm (tháng 10.2019). Trong khi đó ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn giữ ngôi số 1 nhưng phía sau tuyển Thái Lan (xếp nhì với thứ hạng 117 thế giới) đã thu hẹp khoảng cách đáng kể chỉ còn thua 19 bậc. Các đội còn lại của khu vực như Philippines (xếp hạng 127 thế giới), Myanmar (146), Malaysia (155), Singapore (160)…

Bảng xếp hạng tốp 15 châu Á lần đầu vắng mặt tuyển Việt Nam sau 2 năm

afc

Trong tháng 11, tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận tại sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Nhật Bản (ngày 11.11) và Ả Rập Xê Út (16.11). Đây đều là 2 đối thủ có thứ hạng cao ở khu vực châu Á (lần lượt thứ 2 và 6) cũng như thế giới (hạng 28 và 49), nên nếu thầy trò HLV Park Hang-seo giành kết quả thuận lợi thì sẽ cải thiện lại điểm số trên bảng xếp hạng FIFA để vươn lên trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.