Hà Nội đồng ý cho 12.000 khán giả vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam

21/10/2021 16:54 GMT+7

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã cho biết như trên và nếu kế hoạch được thông qua, hai trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của tuyển Việt Nam trong tháng 11 sẽ không phải sử dụng hiệu ứng cổ vũ ảo.

Cách đây ít ngày, VFF và Ban tổ chức trận đấu đã có công văn đề nghị UBND TP.Hà Nội cùng một số các bộ ngành có liên quan, về việc cho phép sân Mỹ Đình được đón khán giả ở hai trận tuyển Việt Nam gặp đội Nhật Bản vào ngày 11.11 và gặp đội Ả Rập Xê Út vào ngày 16.11, với số lượng dưới 50% theo đúng khuyến cáo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Cụ thể, VFF đã đề đạt nguyện vọng, ở trận gặp đội Nhật, có số lượng khán giả đạt 30% công suất của sân Mỹ Đình, còn trận gặp Ả Rập Xê Út là 40%.

Tuyển Việt Nam sẽ không phải đá kín

ĐỘC LẬP

Theo quan chức VFF, ngày 21.10, Hà Nội đã dự kiến đồng ý cho sân Mỹ Đình ở hai trận đấu nói trên, đón số lượng khán giả đạt 30% công suất sân (sân Mỹ Đình có sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi). Như vậy, BTC có thể lên phương án bán vé cho 12.000 khán giả.

Khán giả phải đáp ứng được các yêu cầu về y tế như đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin Covid-19, xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính trong vòng 72 tiếng trước trận đấu, thực hiện nguyên tắc 5K khi vào sân Mỹ Đình.

Sân Mỹ Đình đang được sửa chữa

Ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch VFF, nói: “Ngày 11.10 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Theo đó, phân loại dịch có 4 cấp độ, gồm cấp 1 là nguy cơ thấp (bình thường mới), cấp 2 là nguy cơ trung bình, cấp 3 nguy cơ cao và cấp 4 nguy cơ rất cao. Nghị quyết cũng nêu rõ, với việc tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, địa phương đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, căn cứ vào tình hình thực tiễn để quy định về số lượng người tham gia.

Nếu ở vùng có cấp độ 1, không hạn chế số lượng người tham gia còn ở cấp độ 2 là hạn chế, có điều kiện. Sở Y tế Hà Nội liên tục cập nhật tình hình thì thời gian gần đây, Hà Nội có cả cấp độ 1 và 2, không còn khu vực cấp độ 3 hay cấp độ 4. Với việc Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc đang thực hiện “trạng thái bình thường mới” thì việc tính toán một số lượng khán giả phù hợp được đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam là điều nên làm”.

BTC cũng sẽ phải báo cáo lên Thủ tướng về phương án mà Hà Nội đưa ra đồng thời sẽ có văn bản thông báo với AFC về phương án tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11.2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.