Bangladesh giải tán quốc hội sau khi Thủ tướng Hasina rời đất nước

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
06/08/2024 20:36 GMT+7

Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin ngày 6.8 đã quyết định giải tán quốc hội và trả tự do cho cựu thủ tướng của phe đối lập.

Văn phòng Tổng thống Shahabuddin thông báo tổng thống đã quyết định giải tán quốc hội, nói thêm đã trả tự do cho cựu Thủ tướng Begum Khaleda Zia, lãnh đạo phe đối lập Bangladesh và đang bị quản thúc tại gia.

Theo tuyên bố của tổng thống, quyết định giải tán quốc hội được đưa ra sau các cuộc họp với người đứng đầu lực lượng vũ trang, lãnh đạo các đảng phái chính trị, lãnh đạo sinh viên và một số đại diện của xã hội dân sự.

Thủ tướng Bangladesh từ chức, bay sang Ấn Độ, người biểu tình xông vào cướp phá dinh thự

Động thái của người biểu tình diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi đất nước. Một số hãng truyền thông đưa tin có thể bà đã sang Ấn Độ.

Ngay sau đó, người biểu tình xông vào phủ thủ tướng cũng như tòa nhà quốc hội ở thủ đô Dhaka, đập phá và mang đi nhiều vật dụng. Nhóm biểu tình gửi tối hậu thư đe dọa sẽ tiếp tục xuống đường nếu Quốc hội Bangladesh không giải tán.

Bangladesh giải tán quốc hội sau khi Thủ tướng Hasina rời đất nước- Ảnh 1.

Người biểu tình tại Bangladesh xông vào phủ thủ tướng ở Dhaka ngày 5.8

AFP

Các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Bangladesh từ tháng 7, yêu cầu bà Hasina từ chức. Khoảng 300 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương trong các cuộc đụng độ.

Phong trào phản đối bà Hasina nổi lên từ các cuộc tuần hành phản đối hạn ngạch việc làm trong khu vực công dành cho gia đình của các cựu chiến binh trong cuộc chiến giành độc lập năm 1971 của Bangladesh, bị những người chỉ trích coi là một phương tiện để dành việc làm cho các đồng minh của đảng cầm quyền.

Tòa án Tối cao Bangladesh ngày 21.7 ra phán quyết điều chỉnh hệ thống tuyển dụng viên chức dựa trên lý lịch, với hạn ngạch dành cho con cháu cựu chiến binh giảm từ 30% xuống còn 5%. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn để kêu gọi Thủ tướng Hasina từ chức, bất chấp lệnh giới nghiêm và những cuộc đụng độ với lực lượng an ninh, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.