Bánh chưng nhân ái gây quỹ giúp trẻ em nghèo

29/01/2014 10:40 GMT+7

(TNO) Chương trình Bánh chưng nhân ái do thành viên nhóm Cộng đồng Việt Nhật thực hiện. Tiền bán bánh được gửi về quê nhà để ủng hộ, giúp đỡ trẻ em nghèo ở các vùng cao Việt Nam.

Giá mỗi chiếc bánh chưng bán ra là 900 yên Nhật (khoảng 180.000 đồng). Toàn bộ 250 chiếc bánh trong chương trình đã được đặt hàng.

Các du học sinh đang học tập và làm việc ở nhiều thành phố khác nhau trong nước Nhật phải tự túc chi phí ăn uống, đi lại khi tham gia chương trình. Tiền mua nguyên liệu làm bánh do các thành viên tự nguyện hoặc vận động quyên góp ủng hộ.

Theo bạn Nguyễn Kim Hà, thành viên nhóm Cộng đồng Việt Nhật, chương trình hướng tới mục tiêu gây quỹ từ thiện giúp trẻ em nghèo tại Việt Nam. Ngoài tiền thu từ bán bánh chưng, nhiều cá nhân ủng hộ riêng cho quỹ từ thiện vì trẻ em nghèo. Tiền được nhóm chuyển qua Quỹ từ thiện Cơm có thịt, hỗ trợ các suất ăn cho trẻ em ở các tỉnh miền núi, vùng cao tại Việt Nam.

 Bánh chưng nhân ái gây quỹ giúp trẻ em nghèo
Không có lá dong, bánh chưng được gói bằng là chuối. Các nguyên liệu làm bánh chưng ở Nhật đều nhập từ Việt Nam - Ảnh: Kim Hà

Bánh chưng nhân ái gây quỹ giúp trẻ em nghèo
Để có những chiếc bánh đẹp, vuông vắn, du học sinh tự thiết kế các khuôn làm bánh phát cho các thành viên tham gia gói bánh - Ảnh: Kim Hà
Bánh chưng nhân ái gây quỹ giúp trẻ em nghèo
Đậu xanh được xay nhuyễn để làm nhân gói bánh chưng - Ảnh: Kim Hà
Bánh chưng nhân ái gây quỹ giúp trẻ em nghèo

Bánh chưng nhân ái gây quỹ giúp trẻ em nghèo

Bánh chưng nhân ái gây quỹ giúp trẻ em nghèo
Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã có chương trình đầy ý nghĩa trước thềm năm mới. Hộ quây quần bên nhau gói bánh, chia sẻ tình cảm khi phải đón Tết xa nhà - Ảnh: Kim Hà
Bánh chưng nhân ái gây quỹ giúp trẻ em nghèo

Bánh chưng nhân ái gây quỹ giúp trẻ em nghèo
Sau khi luộc chín, bánh chưng được đóng gói gửi đến các địa chỉ đặt hàng tại Nhật Bản - Ảnh: Kim Hà


P.Hậu - Hải Minh - Kim Hà

>> Người Hà Nội xếp hàng mua bánh chưng Tết
>> Ngày hội 'Nghìn bánh chưng xanh
>> Du học sinh Philippines cùng xuân yêu thương
>> Vận động gỡ lệnh cấm nhập cư vào Úc đối với một du học sinh VN
>> Cựu du học sinh Mỹ họp mặt đầu xuân
>> Hoa Kỳ - Điểm đến hàng đầu của du học sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.