Báo chí Argentina tố cáo danh thủ Leonardo cố tình ‘tấn công’ Messi

Giang Lao
Giang Lao
09/11/2021 16:12 GMT+7

Theo tờ Diario Ole, không phải ngẫu nhiên Giám đốc thể thao PSG, cựu danh thủ người Brazil, Leonardo liên tiếp gần đây có ý tấn công siêu sao Lionel Messi xung quanh việc đặt lợi ích giữa CLB và tuyển Argentina .

Tờ Diario Ole cho rằng, cầu thủ không thể từ chối bất cứ lệnh triệu tập nào từ đội tuyển, với Messi thì càng đặc biệt hơn, vì siêu sao này là biểu tượng của tuyển Argentina, còn là thủ quân và thủ lĩnh tinh thần. Do đó, chấn thương hay không, thì khi có lệnh triệu tập Messi phải có mặt.

Messi và ông Leonardo (phải) trong ngày ra mắt PSG

afp

Ngoài ra, chính Messi cũng ý thức tầm quan trọng của mình ở tuyển Argentina, nên khi gia nhập PSG, siêu sao này đã đặt điều kiện là đội bóng thành Paris phải cho mình trở lại đội tuyển bất kể hoàn cảnh trong các đợt thi đấu quốc tế khi được triệu tập.

Chính do vậy, sau khi ông Leonardo lên tiếng phàn nàn Messi đang chấn thương vẫn trở lại đội tuyển Argentina, hoặc trước đó cho rằng siêu sao này đã dành quá nhiều thời gian và tâm huyết cho Albiceleste nên khi trở lại CLB thì sa sút (chưa ghi bàn ở giải Ligue 1), tờ Diario Ole đã có phản ứng.

Nghịch lý Messi chấn thương không đá cho PSG nhưng vẫn phải lên tuyển Argentina!

Trong bài viết mới đây, tờ nhật báo thể thao lớn nhất ở Argentina phân tích: “Việc Messi chưa ghi bàn ở Ligue 1 và chưa hòa nhập như kỳ vọng, là do lối chơi của PSG đang có quá nhiều vấn đề. Leonardo liên tục phải càu nhàu vì đang chịu một phần áp lực từ giới chủ ở Qatar sau những vụ chiêu mộ đắt giá của mình, nhưng đội bóng vẫn chưa thi đấu bật lên được. Trong khi ở tuyển Argentina, ai cũng thấy khi Messi được thi đấu tự do như chính mình, anh ấy đã mang lại nhiều điều kỳ diệu”.

Tờ Diario Ole cũng nhận định việc Messi trước khi trở lại tuyển Argentina cũng thể tình yêu với PSG khi cùng vợ chụp ảnh dưới tháp Eiffel như thay lời muốn nói

Instagram

Cũng theo tờ Diario Ole: “Do hình ảnh trái ngược khi Messi tỏa sáng ở tuyển Argentina, nhưng lại mờ nhạt tại PSG, cũng là dấu hỏi từ giới chủ ở Qatar đang hướng vào Leonardo, khiến ông này nay phải tìm cách dùng chính Messi làm vật tế thần để cứu mình.

Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn sai lầm, vì Messi không làm gì sai, anh ấy vẫn đang làm những gì tốt nhất cho PSG (cả trên sân và ngoài sân cỏ), cũng như việc hướng về đội tuyển là một lẽ đương nhiên. Ngoài ra, Messi đang xem kỳ World Cup 2022 là cuối cùng trong sự nghiệp, nên việc tập trung cho đội tuyển Argentina sớm giành vé dự vòng chung kết là hoàn toàn xác đáng”.

Messi (phải) chưa ghi bàn tại giải Ligue 1, nhưng đã ghi 3 bàn cho PSG tại Champions League

afp

Hiện Messi vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương góp mặt trong 2 trận sắp tới cùng tuyển Argentina gặp Uruguay tại sân khách ở Montevideo lúc 6 giờ sáng 13.11 tới, và sau đó là trận gặp tuyển Brazil tại sân nhà ở San Juan vào lúc 6 giờ 30 sáng 17.11 (đều giờ VN).

Paul Pogba gây choáng cho Deschamps và Solskjaer có phải vì màu trang phục đen đủi?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.