Báo chí Bồ Đào Nha: Cristiano Ronaldo nên ngồi dự bị ở vòng play-off World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
21/03/2022 11:25 GMT+7

Một cuộc bàn luận trên kênh Mais Futebol mới đây với chuyên gia phân tích Sergio Pires cho rằng, HLV Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha nên quyết đoán để siêu sao Cristiano Ronaldo ngồi dự bị.

Tuyển Bồ Đào Nha với siêu sao Cristiano Ronaldo sắp thi đấu trận bán kết vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu gặp Thổ Nhĩ Kỳ lúc 2 giờ 45 ngày 25.3 tới, nếu thắng sẽ vào chung kết gặp tuyển Ý hoặc Bắc Macedonia để tranh vé đến Qatar dự vòng chung kết cuối năm nay.

Nhiều ý kiến từ báo chí Bồ Đào Nha muốn siêu sao Cristiano Ronaldo ngồi dự bị thay vì đá chính sắp tới

AFP

Tuy nhiên, ông Sergio Pires vừa cho biết trên kênh Mais Futebol: “Nhiều cuộc bàn luận đang xảy ra cho rằng tuyển Bồ Đào Nha có nên sử dụng Cristiano Ronaldo từ đầu trận như sắp tới gặp Thổ Nhĩ Kỳ hay không, và gần như đang trở thành một vấn đề chính trị.

Thậm chí, người ta có thể cần một cuộc hội nghị thượng đỉnh để đưa ra quyết định cho HLV Fernando Santos xem xét, cũng như có nhiều đề nghị Cristiano Ronaldo (nay đã 37 tuổi) phải nhường bước và tính đến chuyện giải nghệ”.

Cũng theo Sergio Pires: “Nếu như các cuộc tranh cãi hiện nay cho rằng, một đội bóng có chơi tốt hay không khi có hoặc không có cầu thủ tốt nhất của mình thì sẽ là một vấn đề khác.

Vấn đề hiện nay gây lo lắng là tuyển Bồ Đào Nha bị lệ thuộc quá nhiều vào Cristiano Ronaldo, tương tự như những gì siêu sao này đang gây ra ở CLB M.U khiến cũng bị ảnh hưởng thành tích nghiêm trọng”.

“Khi Cristiano Ronaldo thi đấu từ đầu, mọi cầu thủ M.U gần như phải phục tùng siêu sao này, có nghĩa là mọi đường bóng tấn công đều phải tìm đến anh ta”, Sergio Pires giải thích và nhận định thêm: “Đó gần như là đội bóng 10 người cộng với Cristiano Ronaldo.

Tuyển Bồ Đào Nha cũng thường rơi vào cảnh này. Nhưng nếu vắng cậu ấy, đội bóng thi đấu trông có vẻ thoải mái hơn. Trận thắng của tuyển Bồ Đào Nha trước Croatia 4-1 tại giải Nations League đã cho thấy điều này, khi Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix và Diogo Jota được tự do thể hiện (không phải nghĩ cách tìm và chuyền bóng cho Cristiano Ronaldo) giúp đội bóng thi đấu đa dạng phương án tấn công và sắc sảo hơn”.

Liệu Cristiano Ronaldo sẽ nhường bước?

AFP

Do đó, chuyên gia phân tích Sergio Pires cho rằng nếu HLV Fernando Santos vẫn cứng nhắc sử dụng Cristiano Ronaldo, và xem siêu sao này là niềm hy vọng tối thượng để vượt qua vòng play-off, tuyển Bồ Đào Nha rất dễ nhận kết cục cay đắng đó là vắng mặt tham dự kỳ World Cup 2022 cuối năm nay.

Ngoài ra, HLV tuyển Ý, ông Roberto Mancini gần đây khi được hỏi về khả năng gặp tuyển Bồ Đào Nha ở trận chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2022, và phương án đối phó với Cristiano Ronaldo, đã trả lời: “Nếu chúng tôi gặp tuyển Argentina với Lionel Messi trong đội hình, tôi sẽ tìm phương án đặc biệt để đối phó, vì cậu ta thực sự là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Còn với Cristiano Ronaldo, với tất cả sự tôn trọng, thành thật tôi chỉ tập trung vào tập thể tuyển Bồ Đào Nha nhiều hơn. Bởi vì Cristiano Ronaldo không phải là Messi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.