Báo chí châu Á: 'Tinh thần Asian Cup 2019 là vũ khí của tuyển Việt Nam'

20/07/2019 08:56 GMT+7

Báo chí Trung Đông như các tờ Gulf News, Khaleej Times hay The National đều nhận định: “Tuyển UAE nằm ở bảng G tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuy nhìn vào khá đơn giản vì chỉ gặp 4 đối thủ còn lại đều từ khu vực Đông Nam Á, nhưng tuyển VN thực sự rất đáng ngại sau những gì từng thể hiện ở VCK Asian Cup đầu năm 2019”.

Chính HLV tên tuổi Bert van Marwijk của tuyển UAE, người từng đưa tuyển Hà Lan vào đến trận chung kết World Cup 2010, khi trả lời phỏng vấn tờ Khaleej Times ngay sau khi có kết quả bốc thăm cũng đánh giá: “Tuyển VN là đối thủ rất đáng ngại, họ có lối chơi tấn công ấn tượng từng trình diễn đầy sắc nét tại Asian Cup 2019 và tạo rất nhiều thiện cảm cho người xem”.
FIFA nhận định Việt Nam là mối đe dọa với UAE ở vòng loại WC 2022
Trong khi đó, tờ Gulf News đánh giá thêm: “Nếu tuyển VN vẫn duy trì tinh thần rực lửa như ở Asian Cup 2019 khi đối đầu trước Iran, Iraq và cả Nhật Bản, thì UAE sẽ phải hết sức dè chừng. Dĩ nhiên, đội quân của ông Marwijk được đánh giá cao hơn, nhưng để chiếm suất đầu bảng và đi tiếp là không hề dễ dàng. Chưa kể, bên cạnh VN thì tuyển Thái Lan cũng là đối thủ khó chịu dù UAE đã gặp đội này không ít lần từ các vòng loại World Cup trước đây hay ở vòng bảng Asian Cup 2019, tương tự là Malaysia cũng khá quen thuộc”.

HLV tuyển Malaysia lạc quan về cơ hội đi tiếp

Dù cho rằng tuyển Malaysia sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á (kiêm vòng loại Asian Cup 2023) khi rơi vào bảng G với sự hiện diện của UAE, VN, Thái Lan và Indonesia, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn tin đội nhà có thể đi tiếp. Nhận định sau lễ bốc thăm, HLV Tan Cheng Hoe cho biết nếu muốn đạt mục tiêu lọt vào nhóm 4 đội hạng nhì thành tích tốt nhất để có cơ hội đi tiếp, Malaysia phải có kết quả tích cực trước VN và Thái Lan.
“Chúng tôi cần hiểu rằng nếu muốn trở thành đội nhì bảng, Malaysia cần có kết quả tốt nhất. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị tốt nhất và tập trung vào mọi trận đấu”, HLV 51 tuổi nói. HLV Cheng Hoe chia sẻ thêm VN và Thái Lan chính là 2 đối trọng lớn cạnh tranh cho cơ hội vào vòng trong ở bảng G. Tuy nhiên, theo vị HLV này, nếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung cao độ của cầu thủ, cũng như có kết quả tốt ở trận đầu gặp Indonesia (ngày 5.9), Malaysia sẽ đạt được mục tiêu.

LĐBĐ Thái Lan tin vào HLV Nishino trước trận gặp VN

Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan (FAT) Witthaya Laohakul cho biết tân HLV Akira Nishino sẽ giúp các tuyển thủ nước nhà lấy lại sự tự tin trong cuộc đón tiếp VN ở lượt trận đầu bảng G vào ngày 5.9. “Chơi trận đầu tiên, chúng ta phải có niềm tin vào bản thân, đồng đội, HLV. Quan trọng là toàn đội phải tập trung vào trận đấu để định hình được lối chơi nhất quán.
Ở trận đấu trước đó gặp VN (Thái Lan thất bại 0-1 tại King’s Cup 2019), các cầu thủ thi đấu không có niềm tin. Tôi tự tin rằng từ giờ tuyển Thái Lan sẽ có cách tiếp cận rõ ràng hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Nishino khi ông truyền đạt cách tập trung vào trận đấu và sự kỷ luật. Đừng nghĩ về chiến thắng, mà hãy tập trung vào trận đầu tiên”, ông Laohakul nhấn mạnh.

Truyền thông Indonesia e ngại HLV Park Hang-seo

Truyền thông Indonesia đã bày tỏ sự e ngại khi phải đụng độ 2 nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm của tuyển VN và Thái Lan ở các trận đấu bảng G vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022. Tờ Bola nhận định, Indonesia có lẽ là đội bị đánh giá thấp nhất ở bảng G khi ngoài đội mạnh UAE, VN dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đang có những bước tiến mạnh mẽ và rất khó bị đánh bại. Theo tờ này, Thái Lan cũng sẽ tìm lại vị thế của mình khi vừa ký kết với một nhà cầm quân đẳng cấp thế giới như Akira Nishino - người vừa giúp Nhật Bản lọt vào vòng 16 đội World Cup 2018.
Tuy nhiên, truyền thông Indonesia cho hay, dù tuyển quốc gia nước này đang trong giai đoạn chuyển biến do lục đục nội bộ liên miên nhưng họ vẫn hy vọng đội nhà sẽ tái lập thành tích lọt vào vòng sơ loại thứ ba như từng làm ở vòng loại World Cup 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.