Báo chí châu Á: Tuyển Việt Nam sẽ chinh phục ngoạn mục ngọn núi tuyển Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
26/12/2021 10:57 GMT+7

Kênh ESPN châu Á cho rằng, kết quả thua 0-2 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 khiến tuyển Việt Nam như phải leo một ngọn núi cao ở trận lượt về trước tuyển Thái Lan, nhưng không có gì là không thể.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter của kênh ESPN châu Á đánh giá, tuyển Việt Nam cho thấy họ không bao giờ bỏ cuộc và tắt mọi hy vọng có thể lội ngược dòng trước tuyển Thái Lan, họ sẽ làm điều đó bằng tất cả năng lực và đẳng cấp đã được chứng minh ở tầm châu lục của mình.

AFC khích lệ tuyển Việt Nam bằng hình ảnh quật cường ở giải U.23 châu Á 2018 vào chung kết

afc

Trong khi đó, trang Asian Cup 2023 của LĐBĐ châu Á (AFC), đã đăng một dòng tweet mừng lễ Giáng sinh nhưng với hình ảnh đội U.23 Việt Nam quật cường từng làm nên lịch sử vượt mọi khó khăn vào chung kết năm 2018, như để khích lệ “Những chiến binh sao vàng” trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

Gặp Thái Lan Quang Hải phải tuân thủ điều này, còn lại đã có ông Park lo

Trong khi đó, trên kênh ESPN châu Á, cây bút Gabriel Tan trong bài viết: “Tuyển Việt Nam giữ niềm tin chinh phục tuyển Thái Lan, với ý chí và quyết tâm không có gì là không thể”, cũng nhận định: “Đây là yếu tố then chốt nhất của tuyển Việt Nam, vì họ không lùi bước và sẽ làm tất cả những gì có thể để giành lại cơ hội đi tiếp vào chung kết sau khi thua 0-2 ở trận lượt đi trước tuyển Thái Lan. Các nhà đương kim vô địch cũng cho thấy họ thực sự rất tự tin sẽ vượt qua đối thủ. Niềm tin này có thể giúp họ vượt qua ngọn núi phía trước, bởi không có gì là không thể”.

Ở lượt đi, tuyển Việt Nam thiếu may mắn và nhiều tình huống bất lợi từ các quyết định của trọng tài khiến thua tuyển Thái Lan 0-2

afp

Cũng trong bài viết, Gabriel Tan nhận định ở trận lượt đi khi Chanathip Songkrasin lập cú đúp cho tuyển Thái Lan, thì tuyển Việt Nam đã có 45 phút ở hiệp 2 chơi tuyệt hay, nhưng tiếc là không may mắn vì 2 cơ hội ghi bàn mười mươi của tiền vệ tài năng Nguyễn Quang Hải lại đưa bóng trúng xà ngang. Bên cạnh đó, là một loạt quyết định bất lợi khác từ trọng tài gây tranh cãi.

Do đó, với trình độ ngang nhau, sự kịch tính, cách biệt tỷ số chưa thật sự lớn, cùng những diễn biến cân não đã diễn ra ở lượt đi, cuộc đối đầu ở bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn còn khốc liệt hơn nữa, kênh ESPN châu Á dự báo. Trong đó, cũng nhấn mạnh khả năng ngược dòng của tuyển Việt Nam là rất lớn, nếu như đội quân của HLV Park Hang-seo nhập cuộc với một sự tự tin thật sự như đã tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.